Tích cực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan chở cát trên sông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sông Tiền đang có sóng rất to và gió lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 4/1, một vụ tai nạn chìm sà lan chở cát xảy ra trên tuyến sông Tiền, khu vực cống Xuân Hòa (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) làm 3 người mất tích.

Vào thời điểm trên, chiếc sà lan chở cát có trọng tải 303 tấn, do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu tại điểm trên thì bị phá nước và tự chìm.

Đoạn sông xảy ra tai nạn chìm sà lan làm 3 người mất tích.

Lúc này, trên phương tiện có 4 người gồm: Ông Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), ông Huỳnh Văn Vui (em ông Niềm), anh Phát (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và anh Phong (27 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh). Khi xảy ra tai nạn, ông Niềm may mắn được phương tiện khác cứu vớt vào bờ, 3 người còn lại mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên sông Tiền đang có sóng rất to và gió lớn nên công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm trục vớt sà lan chìm trên sông Tiền khiến 3 người mất tích.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tich-cuc-tim-kiem-3-nguoi-mat-tich-trong-vu-chim-sa-lan-tren-song-tien-a417284.html