Tích cực triển khai tìm kiếm cứu nạn vụ tàu Vân Đồn ACE

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm 08 thuyền viên trên tàu VANDON ACE gặp nạn trên biển.

Những hình ảnh thông tin được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp.

Chiều ngày 24/2, theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 23/2, lực lượng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin tàu VANDON ACE (thuộc công ty TNHH vận tải biển Hồng Gai - TP Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 19 thuyền viên Việt Nam trên đường hành trình chở 5.800 m3 gỗ từ cảng Rabaul - Papua New Guinea về Cần Thơ, gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, tàu nghiêng 15 độ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang cũng có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu để trực tiếp chỉ đạo vụ việc.

Đến 16h cùng ngày, khi tàu trôi dạt đến vị trí 08-59N; 109-26E (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý), thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè. Thông tin liên lạc đã bị gián đoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) đã khẩn cấp huy động các phương tiện hoạt động quanh hiện trường, hành trình đến khu vực bị nạn và yêu cầu Đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải.

Trước tình thế nguy cấp, Trung tâm đã huy động các phương tiện hoạt động quanh hiện trường hành trình đến khu vực bị nạn và yêu cầu Đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải, đồng thời, điều động tàu SAR 413 ứng trực tại Vũng Tàu lên đường làm nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của các cấp thẩm quyền.

Trung tâm trực tiếp kêu gọi các tàu biển đang hoạt động trong khu vực lân cận gồm: Vũng Tàu 03, PTSC Thái Bình, Hải Dương 56, Hải Dương 39, Tân Bình 267, NCC FAJR tham gia tìm kiếm.

Tàu cứu nạn khẩn trương rời bến đi cứu nạn thuyền viên tàu VANDON ACE.

Đến 19h50 ngày 23/2, thực hiện yêu cầu huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm, tàu MSC RAPALLO (quốc tịch Liberia) đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm và phát hiện, cứu được 4 thuyền viên của tàu VANDON ACE.

Qua nắm thông tin thuyền viên bị nạn, được biết tất cả 19 người đã rời tàu, nhưng do sóng gió lớn nên một số thuyền viên chưa lên được phao bè.

Đến 4h42 sáng nay (24/2), tại vị trí 08-40.243N; 109-19.555E, tàu SAR 413 đã phát hiện và cứu được 2 thuyền viên đang trôi dạt trên xuồng cứu sinh và tiếp tục cứu thêm được 3 thuyền viên trôi dạt trên bè vào lúc 7h30 sáng.

Đến 11h trưa nay, ở hiện trường có 4 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm: SAR 413 thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, cùng các tàu CSB 8005 (thuộc lực lượng Cảnh sát biển vùng III), các tàu Hải Dương 56, Hải Dương 39.

Cùng ngày Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã thành lập đoàn công tác đến Vũng Tàu để trực tiếp chỉ đạo vụ việc.

Chiều 24/2, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan: BTL vùng 3 Cảnh Sát Biển; BTL vùng 2 Hải Quân; BCH Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; BCH phòng chống TT & TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chủ tàu để thảo luận, thống nhất các biện pháp phối hợp tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị nạn còn chưa tìm thấy.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng chủ trì cuộc họp triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tàu Vân Đồn ACE

Ông Nguyễn Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thay mặt Cục Hàng hải Việt Nam gửi lời chia sẻ, động viên tới các nạn nhân, gia đình nạn nhân và đại diện chủ tàu; và yêu cầu các lực lượng hiện nay tại hiện trường gồm: Tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường; Tàu CSB 8005; tàu Hải Dương 56, Hải Dương 39; trực thăng của Công ty bay dịch vụ miền Nam tích cực triển khai tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam xây dựng.

BCH phòng chống TT&TKCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu huy động các tàu các hoạt động tại khu vực hỗ trợ TKCN, BTL Vùng 2 Hải Quân tiếp tục thông báo các tàu đang hoạt động tại khu vực tăng cường hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, chủ tàu cần quan tâm tới việc chăm lo cho gia đình các nạn nhân và báo cáo với Cảng vụ Hàng hải, các cơ quan liên quan tại khu vực trong công tác đảm bảo ứng phó sự cố tràn dầu và đảm bảo an toàn hàng hải cho các phương tiện khi đi qua khu vực.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cuc-hang-hai-viet-nam-hop-trien-khai-viec-tim-kiem-cuu-nan-vu-tau-van-don-ace-d177066.html