Tích cực truy tìm nhóm đối tượng phá hoại rừng thông lấy vỏ bán cho thương lái

Liên quan đến vụ khai thác vỏ thông khô bán cho thương lái xảy ra tại rừng thông gần lăng Gia Long (thuộc địa phận xã Hương Thọ, TX Hương Trà, TT-Huế), cơ quan điều tra CA tỉnh TT- Huế đang tích cực vào cuộc điều tra.

Liên quan đến vụ khai thác vỏ thông khô bán cho thương lái xảy ra tại rừng thông gần lăng Gia Long (thuộc địa phận xã Hương Thọ, TX Hương Trà, TT-Huế), cơ quan điều tra CA tỉnh TT- Huế đang tích cực vào cuộc điều tra.

Chiếc xe chở vỏ thông khô bị tạm giữ.

Chiếc xe chở vỏ thông khô bị tạm giữ.

Theo ông Nguyễn Văn Quý- Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, trưa 26-6, tại thôn Kim Ngọc (xã Hương Thọ) CAX Hương Thọ và Kiểm lâm TX Hương Trà phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng xe tải BKS 12C- 047.33 đang mua bán trái phép hàng chục bao tải vỏ cây thông. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này lên xe nổ máy tẩu thoát. Sau khi truy đuổi đến đường vào lăng Minh Mạng, lực lượng chức năng mới ngăn chặn được xe nhưng bị các đối tượng chống đối quyết liệt, thậm chí còn manh động, liều lĩnh đe dọa, chửi bới xúc phạm và đòi "xử" cả lực lượng chức năng.

Chỉ đến khi CA thị xã Hương Trà đến ứng cứu, nhóm người trên xe đẩy các bao tải chứa vỏ thông từ trên xe tải xuống đường và bỏ trốn cùng xe tải theo hướng QL49 ra QL1A tuyến tránh TP Huế. Ngay sau đó, CATX Hương Trà phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế truy đuổi và chặn được chiếc xe tải này, buộc tài xế điều khiển xe này trở lại hiện trường để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh ban đầu, tài xế này khai nhận chở thuê cho một thương lái ở ngoài Bắc.

Được biết, số vỏ thông được nhóm người nói trên khai thác thuộc rừng thông đặc dụng cảnh quan xung quanh lăng Gia Long ở thôn Định Môn (xã Hương Thọ) được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm khai thác dưới mọi hình thức. "Thời gian gần đây, khi nghe thương lái mua vỏ cây thông với giá cao nên một số người ở các thôn lân cận đã lén lút sử dụng hóa chất bơm vào cây thông sau đó cạo vỏ đem bán. Tình trạng này đã làm cho một lượng lớn cây thông lâu năm chết khô và có nguy cơ chết do không còn vỏ ở thân cây", ông Quý thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo lực lượng CA tỉnh, Kiểm lâm tỉnh và thị xã Hương Trà vào cuộc điều tra xử lý nghiêm hành vi hủy hoại cây rừng thông đặc dụng cảnh quan; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đánh giá số cây đã bị hủy hoại làm căn cứ xử lý nghiêm trước pháp luật; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt rừng thông đặc dụng, tránh để kẻ xấu tiếp tục phá hoại rừng thông.

Ngày 27-6, bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch UBND TX Hương Trà cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thị xã đang chỉ đạo lực lượng Công an và Kiểm lâm địa phương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc...

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208518_tich-cuc-truy-tim-nhom-doi-tuong-pha-hoai-rung-thong-lay-vo-ban-cho-thuong-lai.aspx