Tịch thu nhiều bánh kẹo, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ trước các cổng trường

Lực lượng chức năng của các địa phương tỉnh Nghệ An đã ra quân đồng loạt kiểm tra, rà soát việc kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trước cổng các trường học.

Ngày 12/5, Ban an toàn vệ sinh thực phẩm thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương đã tổ chức kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm trước các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Thị trấn Thanh Chương ra quân kiểm tra các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trước các cổng trường. Ảnh: Q.A

Thị trấn Thanh Chương ra quân kiểm tra các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trước các cổng trường. Ảnh: Q.A

Theo đó, đoàn công tác đã lập biên bản thu giữ 50kg hàng hóa, chủ yếu là bánh kẹo bán tại hàng quán trước các trường học. Các loại bánh kẹo này không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, hết hạn sử dụng, có hình thức bắt mắt, dễ gây thích thú đặc biệt là với các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn Viên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương cho biết: Trên địa bàn thị trấn có khoảng 15 điểm bán hàng tạp hóa trước các cổng trường. Do các em còn nhỏ tuổi, tò mò, kiến thức để phân biệt các mặt hàng tiềm ẩn độc hại này chưa sâu nên thường mua và sử dụng. Sau khi kiểm tra, địa phương đã lập biên bản, ký cam kết đối với chủ cửa hàng. Người bán hàng cũng đã nhận thức được vi phạm, đồng thời cam kết sẽ không nhập các loại hàng hóa không đảm bảo.

Lực lượng chức năng thị trấn Thanh Chương tịch thu số sản phẩm vi phạm trong sáng 12/5. Ảnh: Q.A

"Các mặt hàng tịch thu sẽ được tiêu hủy có sự chứng kiến của các em học sinh. Bên cạnh đó, địa phương cũng khuyến cáo các nhà trường tăng cường các hình thức tuyên truyền cho các em học sinh. Đối với hàng quán nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử phạt nghiêm theo quy định", ông Viên nhấn mạnh.

Không chỉ huyện Thanh Chương mà các địa phương khác như Diễn Châu, TP. Vinh... thời gian qua cũng đã đồng loạt ra quân kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường học.

Xã Diễn Kỷ tuyên truyền các học sinh tránh xa các mặt hàng không rõ nguồn gốc, độc hại. Ảnh: Q.A

Tại huyện Diễn Châu, từ đầu tháng 5 đến nay, các xã đã đồng loạt ra quân kiểm tra, tịch thu các hàng hóa không rõ nguồn gốc như: Diễn Liên, Diễn Lâm, Diễn Hạnh, Diễn Kỷ, Diễn Hoàng... với tổng số hàng hóa thu được lên đến hàng trăm kilôgam.

Ông Đậu Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ cho biết: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện gây nhiều bức xúc trong xã hội. Do đó, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân, bao gồm đầy đủ các lực lượng như lãnh đạo UBND, Công an xã, cán bộ y tế, văn hóa... kiểm tra đồng loạt các quán tạp hóa trên địa bàn. Trong ngày 11/5, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, giá rẻ, tiềm ẩn các chất độc hại đến người tiêu dùng, đặc biệt là con trẻ.

Sau khi tịch thu, đoàn kiểm tra của xã Diễn Kỷ đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền bằng trực quan tại các nhà trường trên địa bàn để học sinh nhận biết các loại hàng hóa không đảm bảo an toàn, tác hại của việc ăn uống thực phẩm không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Số hàng này sau đó đã bị tiêu hủy theo quy định.

Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được các địa phương tịch thu trước cổng trường. Ảnh: Q.A

Thực tế hiện nay, có rất nhiều phụ huynh bận công việc nên thường đưa tiền cho con đến trường để mua đồ ăn mà không hề có sự kiểm soát, không biết con mua thực phẩm gì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, việc các địa phương tăng cường kiểm tra thường xuyên vấn đề này nhằm giúp đảm bảo an toàn cho con trẻ được nhiều người dân ủng hộ.

Q.A

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tich-thu-nhieu-banh-keo-hang-hoa-khong-co-nguon-goc-xuat-xu-truoc-cac-cong-truong-post269465.html