Tiếc 3 cái tên lỡ hẹn

Chấn thương nặng trong trận play-off AFC Champions League trên sân của Buriram United (Thái Lan), TP.HCM buộc phải sớm thanh lý với bộ đôi tiền đạo dự định đá chính Viktor Prodell và Matias. Sinh ra ở Chile nhưng Matias còn có quốc tịch Palestine nên được tái ký hợp đồng cho suất ngoại binh châu Á. Còn tân binh Prodell với chiều cao 1,89m, từng 1 lần khoác áo tuyển Thụy Điển trong chiến thắng 3-0 trước Phần Lan tại King’s Cup 2013 và ghi tổng cộng 80 bàn cho 5 CLB khác nhau ở Bỉ, Thụy Điển được kỳ vọng rất nhiều. Buộc phải thay bằng Lima và cựu tuyển thủ U.20 Hàn Quốc Seo Gong-duk, tuy nhiên 2 tân binh này chỉ kịp thi đấu V.League còn AFC Cup phải sau vòng bảng mới được bổ sung.

bou Kebe (số 68) vẫn tập luyện cùng các cầu thủ của CLB Hà Nội thời gian gần đây

bou Kebe (số 68) vẫn tập luyện cùng các cầu thủ của CLB Hà Nội thời gian gần đây

Còn Rimario là bản hợp đồng duy nhất của Hà Nội ở thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2020 nhưng lại không thể thi đấu ở lượt đi. Tiền đạo mang 2 quốc tịch Mỹ và Jamaica từng có 16 pha lập công tại V.League trong 2 màu áo HAGL và Thanh Hóa này bị chấn thương gối trong một buổi tập, đồng thời có trục trặc về thủ tục chuyển nhượng khi vẫn còn ràng buộc hợp đồng với CLB Proline FC của Uganda. Trong khi chờ đợi Rimario đến giai đoạn 2, Hà Nội đành phải thay bằng Kebe, chân sút người Pháp từng ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam ở trận chung kết, giúp đội bóng thủ đô lần đầu tiên đoạt Cúp QG.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/tiec-3-cai-ten-lo-hen-2994004/