Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chạy qua xã Liên Phương (huyện Thường Tín) được triển khai từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn còn 360m (từ Km 192+500 đến Km 192+860, đoạn qua xóm 1, xã Liên Phương) chưa thi công do chậm giải phóng mặt bằng. Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường.

Đường gom hai bên là một bộ phận của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc giai đoạn 2 Dự án đầu tư nâng cấp đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đưa vào sử dụng từ tháng 10-2019 để bảo đảm lưu thông thuận tiện cho người dân sinh sống hai bên đường. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vị trí như tại xóm 1, xã Liên Phương (huyện Thường Tín) chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng. Do chưa được thi công nên khu vực này phát sinh nhiều ổ gà, gây ứ đọng nước, bụi bặm... ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại, cuộc sống của nhân dân. Anh Hoàng Mạnh Thắng, xã Liên Phương cho hay: “Đoạn đường gom tại xóm 1, xã Liên Phương nằm trước chợ đầu mối nông sản, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Do mặt đường xấu nên tại đây đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông". Còn chị Nguyễn Thị Nhàn, xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) thường xuyên phải qua đoạn đường này cho biết, rất lo lắng vì hạ tầng giao thông tại đây xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Phương, đoạn đường gom chạy qua xóm 1 chưa thể thi công vì đến nay còn 3 hộ dân là gia đình bà Đỗ Thị Giang, Lê Thị Miên, Nguyễn Thị Hương chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 3 hộ gia đình ông Lê Trọng Khải, Hoàng Đình Toàn và bà Lê Thị Ninh mặc dù đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra còn 9 ngôi mộ của gia đình ông Từ Văn Hiếu chưa nhận tiền hỗ trợ di chuyển.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông tin, Dự án đầu tư nâng cấp đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được triển khai từ năm 2016 và huyện đã có khu tái định cư ngay tại thôn Bạch Liên (xã Liên Phương) cho các hộ dân đủ điều kiện nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, đến nay vẫn vướng vì có hộ đã nhận tiền, không đủ điều kiện nhưng vẫn yêu cầu nhận đất tái định cư nên chưa di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông, ổn định cuộc sống nhân dân, UBND huyện Thường Tín cần chỉ đạo xử lý dứt điểm những vướng mắc đang nảy sinh tại Dự án đầu tư nâng cấp đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trong đó, đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng cần có biện pháp xử lý kiên quyết để các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhật Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/958880/tiem-an-nguy-co-mat-an-toan-giao-thong