Tiêm kích-bom Su-24: Nửa thế kỷ phục vụ lẫy lừng

Đúng 50 năm trước, vào ngày 2/7/1967, nguyên mẫu đầu tiên của tiêm kích - bom Su-24 mang tên T-6-1 đã cất cánh.

Đúng 50 năm trước, vào ngày 2/7/1967, nguyên mẫu thứ nhất của dòng máy bay tiêm kích-bom Su-24 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình. Có thể xem đây là ngày khai sinh của một trong những dòng máy tiêm kích-bom thành công nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sputnik.

Chương trình phát triển dòng máy bay Sukhoi Su-24 được khởi động từ đầu những năm 1960 nhằm tìm kiếm ứng viên thay thế cho các máy bay ném bom chiến thuật như Il-28 và Yak-28. Các bản vẽ kỹ thuật đã được hoàn thiện vào năm 1964, thiết kế này là một máy bay có thể bay trong mọi thời tiết, đạt tốc độ siêu âm ở độ cao thấp, và một khả năng dẫn đường và ném bom chính xác cao. Hơn nữa, các tướng lĩnh Không quân Xô Viết nhận thấy đây là một máy bay còn có thế thay thế được những máy bay chiến đấu hiện có của họ, nó chỉ cần một đường băng ngắn là có thể cất cánh và hạ cánh. Nguồn ảnh: Sputnik.

Quá trình thử nghiệm kéo dài từ năm 1967 cho tới ngày 4/2/1975 thì những chiếc máy bay Su-24 chính thức được chấp nhận vào biên chế Không quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đến nay, dù đã trải qua nửa thế kỉ từ chuyến bay đầu tiên, công nghệ đã có bước chuyển biến cực kỳ lớn và Liên Xô cũng đã tan rã nhưng những chiếc Su-24 vẫn còn có chỗ đứng nhất định trong Không lực Nga nói riêng và không lực nhiều nước trên thế giới nói chung. Nguồn ảnh: Sputnik.

Cụ thể, Su-24 hiện có mặt trong biên chế không quân rất nhiều nước trên thế giới gồm: Không quân Nga, Không quân Ukraine, Không quân Kazakh và Không quân Iran. Nguồn ảnh: Sputnik.

Dây chuyền sản xuất Sukhoi Su-24 đã chính thức bị dừng từ năm 1993. Trong giai đoạn từ năm 1967 tới năm 1993 đã có tổng cộng khoảng 1.400 chiếc Su-24 được sản xuất. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo đơn giá vào năm 1997 thì mỗi chiếc Su-24 sẽ có giá khoảng 24 tới 25 triệu USD. Nguồn ảnh: Sputnik.

Thiết kế của Su-24 cũng có phần khá tương đồng với chiếc F-111 và đặc biệt là ở cơ cấu cánh cụp cánh xòe cực kỳ đặc trưng ở hai chiếc chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Sputnik.

Chiếc máy bay chiến đấu Su-24 có khả năng hoạt động trong mọi loại điều kiện thời tiết. Su-24 có phi hành đoàn 2 người, sải cánh khi gập đạt 10,37 mét, khi mở đạt 17,64 mét. Tốc độ tối đa của chiếc Su-24 ở mọi độ cao là như nhau, khoảng Mach 1,06. Bán kính chiến đấu đạt 615 km, trần bay 11.000 mét và có khả năng mang theo tối đa 8 tấn vũ khí theo 9 giá treo dưới bụng. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-bom-su-24-nua-the-ky-phuc-vu-lay-lung-896216.html