Tiêm kích CF-18 Canada 'hạ' Su-27SM Nga trên bầu trời biển Đen

Một vụ đụng độ vừa xảy ra giữa tiêm kích CF-18 của Không quân Hoàng gia Canada với chiến đấu cơ Su-27SM thuộc Không quân Nga ở trong vùng nhận dạng phòng không của Rumani.

 Mới đây Không quân Nga đã gây ra một cú sốc đối với lực lượng Không quân Mỹ cũng như các đồng minh NATO khi cung cấp một bức ảnh ghi lại việc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor bị "khóa cứng" bởi hệ thống quang điện tử trên Su-35S.

Mới đây Không quân Nga đã gây ra một cú sốc đối với lực lượng Không quân Mỹ cũng như các đồng minh NATO khi cung cấp một bức ảnh ghi lại việc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor bị "khóa cứng" bởi hệ thống quang điện tử trên Su-35S.

Mặc dù không mô tả chi tiết về tình huống giao chiến cũng như chưa có lời xác nhận từ phía Không lực Hoa Kỳ nhưng sự kiện trên vẫn gây xôn xao vì nó chứng minh chiến đấu cơ tàng hình vẫn có thể lộ diện và bị bắn hạ bởi máy bay lạc hậu hơn.

Chưa dừng lại đó, trong tuần qua người Nga lại tiếp tục công bố bức ảnh ghi lại thời khắc máy bay ném bom B-52H của Mỹ bị ngắm bắn bởi tổ hợp OLS-35 trang bị trên tiêm kích Su-35.

Những diễn biến trên chắc chắc đã khiến cho Mỹ và các đồng minh NATO cảm thấy bị "nóng mặt", dự đoán họ sẽ đưa ra câu trả lời vào một tương lai không xa.

Và không phải chờ đợi lâu, hôm qua ngày 20/10, Trung tâm điều hành tổng hợp các hoạt động trên không tại khu vực phía Nam của NATO đã công bố bức ảnh một tiêm kích Su-27SM của Nga bị ngắm bắn bởi CF-18.

Chiếc CF-18 trên thuộc biên chế Không quân Hoàng gia Canada, đang được triển khai trên lãnh thổ Rumani như một biện pháp nhằm giúp quốc gia đồng minh NATO này bảo vệ được bầu trời

Chiếc tiêm kích Su-27SM của Không quân Nga đã bị radar cảnh giới của Rumani phát hiện khi nó tiến sát vùng nhận dạng phòng không của nước này, sau đó họ đã đề nghị NATO hỗ trợ.

Bức ảnh cho thấy chiếc Su-27SM đã bị "khóa cứng" bởi hệ thống ngắm bắn mục tiêu trên tiêm kích CF-18, đồng nghĩa với việc nó sẽ bị tiêu diệt nếu chiến đấu cơ Canada khai hỏa.

Sau khi biết mình bị CF-18 của Canada theo sát, tiêm kích Su-27SM của Nga đã rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Rumani dưới sự hộ tống của (một vài) chiếc CF-18 trên.

Đây có thể coi là một "sự trả đũa ngọt ngào" mà Không quân NATO dành cho Không quân Nga, khi CF-18 của Canada vẫn luôn bị đánh giá "dưới cơ" khi đặt cạnh dòng tiêm kích Su-27 Flanker của Nga.

"Chiến công" trên của CF-18 càng có ý nghĩa hơn khi tiêm kích Su-27SM là phiên bản nâng cấp từ Su-27S với năng lực không chiến tiệm cận với Su-35S tối tân.

Su-27SM được trang bị radar mảng pha quét thụ động N001VE-Pero có tầm phát hiện mục tiêu là máy bay cỡ lớn từ cự ly 200 km đi kèm động cơ AL-31FM1 có lực đẩy rất mạnh, giúp nó tác chiến tốt cả trong không chiến trong lẫn ngoài tầm nhìn.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tiem-kich-cf18-canada-ban-ha-su27sm-nga-tren-bau-troi-bien-den/787064.antd