Tiêm kích F-16 bắn rơi UAV trong lần đầu thử tên lửa giá rẻ

Không đoàn 53 thuộc Không quân Mỹ ngày 23/12 tuyên bố, một tiêm kích F-16 của Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá số 85 đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên phạm vi Vịnh Mexico của căn cứ không quân Eglin.

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ

Vụ thử diễn ra hôm 19/12. Tiêm kích F-16 đã sử dụng hệ thống vũ khí chính xác cao AGR-20A (APKWS) của BAE System.

Đại tá Ryan Messer, chỉ huy Không đoàn 53 cho biết: "Cuộc thử nghiệm chưa từng có tiền lệ và sẽ định hình cách Không quân Mỹ thực hiện phòng thủ tên lửa hành trình (CMD) trong tương lai. Đây là ví dụ điển hình cho thấy, Không đoàn 53 đang sử dụng các nguồn lực sẵn có để tạo ra những cách thức mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho các đơn vị".

Trang tin Military.com dẫn lời Savanah Bray - người phát ngôn của Không đoàn 53 nói rằng, mặc dù F-16 có thể mang tới 14 quả đạn APKWS nhưng nó chỉ phóng 1 tên lửa dẫn đường bằng laser và cố gắng tạo ra một cú tấn công trực tiếp.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho hay, AGR-20A ban đầu được phát triển như một loại vũ khí không đối đất gây sát thương thấp, giá rẻ, dành cho các chiến dịch ở Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, hôm 19/12, mẫu APKWS này lần đầu tiên được thử nghiệm trong bối cảnh đối đầu trên không, có thể giúp Không quân Mỹ cắt giảm đáng kể chi phí trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa hành trình.

AGR-20A có giá chỉ 30.000 USD cho mỗi lần sử dụng, trong khi chi phí sử dụng tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 lên tới 600.000-850.000 USD. Ngoài ra, tên lửa này cũng có thể trang bị trên tiêm kích nhanh hơn và với số lượng gấp 2-3 lần so với tên lửa AIM-120.

Tuy nhiên, AIM-120 có tầm bắn 160km, trong khi tên lửa giá rẻ AGR-20A chỉ có tầm bắn tối đa là 22km.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tiem-kich-f-16-ban-roi-uav-trong-lan-dau-thu-ten-lua-gia-re-559446.html