Tiêm kích F/A-18 của Mỹ rơi, 7 người dưới đất bị thương

Theo CNN ngày 1-8 đưa tin, tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi ngày 31-7, ở Công viên Quốc gia Thung lũng Chết, California, Mỹ, khiến 7 người dưới mặt đất bị thương.

Chiếc tiêm kích gặp nạn khi đang trong chuyến bay tập huấn thử nghiệm vũ khí. Hải quân Mỹ xác nhận sự cố xảy ra gần căn cứ không quân hải quân China Lake, cách thành phố Los Angeles khoảng 200 km về phía bắc.

Một chiếc F/A-18E Super Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay trong một đợt huấn luyện - Ảnh: usatoday

Một chiếc F/A-18E Super Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay trong một đợt huấn luyện - Ảnh: usatoday

Các nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường và nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Máy bay gặp nạn thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 151 "Vigilantes", đóng quân tại căn cứ Lemoore. Số phận của các phi công điều khiển chưa được công bố.

Được biết, 7 người dưới mặt đất là du khách bị thương nhẹ vì trúng mảnh vỡ từ máy bay rơi. Tiêm kích F/A-18, bắt đầu được đưa vào hoạt động từ năm 2001 và được xem là một trong những khí tài chủ lực của quân đội Mỹ.

Minh Chiêu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/quan-su/may-bay-tiem-kich-f-18-cua-my-roi-khien-7-du-khach-bi-thuong_77915.html