Tiêm kích MiG-31 đã chứng minh là chiến đấu cơ tốt nhất của Nga tại Ukraine

Trong cuộc xung đột Ukraine, tiêm kích MiG-31 đã cho thấy ưu thế vượt trội so với nhiều chiến đấu cơ khác được Nga chế tạo sau này.

Nga đã rút ra những bài học về tính hiệu quả đối với các máy bay chiến đấu của mình, đặc biệt là chiếc tiêm kích MiG-31 một cách đầy khó khăn nhưng lại đúng đắn nhất - thông qua chiến đấu.

Nga đã rút ra những bài học về tính hiệu quả đối với các máy bay chiến đấu của mình, đặc biệt là chiếc tiêm kích MiG-31 một cách đầy khó khăn nhưng lại đúng đắn nhất - thông qua chiến đấu.

Những chiếc tiêm kích Su-27, Su-30, Su-34 và Su-35 đời mới của Lực lượng Phòng không và Vũ trụ Nga (VKS) không phải là loại máy bay vượt trội trên không mà vai trò này thực sự vẫn do MiG-31 "cao tuổi "nắm giữ.

Ban đầu số lượng chênh lệch 10: 1 nghiêng về Nga, máy bay lại mới với hệ thống điện tử hiện đại đi kèm tên lửa không chiến tầm xa được cho là sẽ giúp họ đóng cửa bầu trời Ukraine. Nhưng trái lại, Kyiv đã kháng cự mạnh mẽ.

Số lượng nhỏ chiến đấu cơ Su-27, MiG-29 và Su-25 của Không quân Ukraine đang chống trả, nhưng tình trạng này là tạm thời và họ không thể san bằng ưu thế của Nga từ trên không.

Một trong những lý do chính không phải do "máy bay chiến đấu Sukhoi siêu hiện đại" của Nga , mà lại đến từ hiệu quả của dòng tiêm kích đánh chặn siêu thanh tưởng chừng như đã lỗi thời, MiG-31

Các chuyên gia Justin Bronk, Nick Reynolds và Tiến sĩ Jack Watling đã công bố báo cáo của họ với tựa đề "Cuộc chiến trên không của Nga và các yêu cầu của Ukraine đối với phòng không" tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia (RUSI) vào hôm 7/11/2022.

Một số người nói rằng để thành công ngày hôm nay, bạn phải biết về quá khứ. MiG-31 Foxhound được phát triển để thay thế MiG-25 Foxbat. Theo báo cáo của RUSI, MiG-31 vượt trội mọi máy bay chiến đấu của Ukraine về tốc độ, tầm bay và độ cao.

Điều này là do MiG-31 kế thừa tốc độ của người tiền nhiệm MiG-25. Cần nhấn mạnh rằng MiG-25BM vẫn giữ kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất của một máy bay quân sự.

MiG-25BM có thể tấn công với tốc độ Mach 3+. Ngày nay, MiG-31 Foxhound đủ khả năng bay với tốc độ Mach 2,5. Theo RUSI, chiếc tiêm kích này duy trì được vận tốc trên trong thời gian tương đối ngắn nhưng vẫn có ý nghĩa lớn trong không chiến.

MiG-31 Foxhound là loại máy bay hai chỗ ngồi. Không quân Nga thường sử dụng nó trong các cuộc tuần tra cặp với Su-35. Chính cặp đôi này đã mang lại phần thắng thuộc về người Nga.

Tiêm kích MiG-31 có thể bắn tên lửa không đối không tầm xa R-37M vào các mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Để tham khảo, Su-27 của Ukraine chỉ bắn được tên lửa Vympel R-27 trong cự ly 50 km.

Có thông tin MiG-31BM đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu Ukraine bằng tên lửa R-37M. Thiết kế của Foxhound cho phép tích hợp nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả loại chống bức xạ, nó cũng là di sản của MiG-25BM được thiết kế để trấn áp phòng không đối phương (SEAD).

Một lợi thế khác được báo cáo bởi RUSI, nhấn mạnh vào khả năng thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của MiG-31. Đó là lý do vì sao nó có thể thoát khỏi trận chiến mà không bị tổn hại.

Kể từ khi xung đột nổ ra, đến nay đã 9 tháng, chỉ có một chiếc MiG-31 bị bắn rơi. Foxhound rất khó “săn”, giống như người tiền nhiệm của nó - MiG-25BM. Một sự thật thú vị là trong chiều dài phục vụ, MiG-25BM chưa bao giờ bị bắn hạ.

Theo các nhà phân tích độc lập, từ cuối tháng 8 đến nay, Ukraine đã mất 4 chiếc MiG-29, 6 chiếc Su-25, 1 chiếc Su-24 và 1 chiếc Su-27.

Từ cuối tháng 8/2022 đến nay, MiG-31 đã thực hiện các cuộc tuần tra ban đêm cùng với Su-35. Theo của RUSI, mục tiêu chính của cặp đôi trên là phát hiện và loại bỏ các máy bay Su-25, Su-24 và MiG-29, Su-27 của Ukraine.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiem-kich-mig-31-da-chung-minh-la-chien-dau-co-tot-nhat-cua-nga-tai-ukraine-post522570.antd