Tiêm kích Mỹ xua đuổi máy bay ném bom của Nga trên vùng trời Alaska

Ngày 8/8, Bộ Tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, các máy bay tiêm kích của Mỹ và Canada đã chặn đứng các máy bay ném bom của Nga ở ngoài khơi bờ biển Alaska.

Một chiếc máy bay Tu-95 Nga.

Tuyên bố của NORAD trên mạng xã hội Twitter viết, 2 chiếc máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ và 2 chiếc CF-18 của Canada được hỗ trợ bởi các máy bay tiếp dầu cùng một chiếc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm “đã xác định chính xác và chặn đứng 2 chiếc máy bay ném bom Tu-95 Bear trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska và Canada vào ngày 8/8.

Máy bay của Nga vẫn ở trong không phận quốc tế trên Biển Beaufort và không thể bay vào không phận chủ quyền của Mỹ và Canada”.

PV.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tiem-kich-my-xua-duoi-may-bay-nem-bom-cua-nga-tren-vung-troi-alaska-99019.html