Tiêm kích NATO cất cánh liên tục chặn phi đội trinh sát Nga

Các nước NATO phải triển khai tiêm kích từ nhiều khu vực để theo dõi sau khi Nga triển khai đồng thời 7 trinh sát cơ tới hoạt động ở biển Barent và vùng Bắc Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 thông báođã triển khai 7 trinh sát cơ Tu-142MK bay tuần tra theo kế hoạch ở vùng biển Barent gần vòng Bắc Cực và vùng biển quốc tế phía Bắc Thái Bình Dương, theo TvZvezda.

Máy bay T-142MK được hộ tống bởi MiG-31. Video: RT

Phía Nga khẳng định hoạt động bay tuân thủ chặt chẽ quy định quốc tế và không xâm phạm không phận bất cứ quốc gia nào. Dàn máy bay Tu-142MK được hộ tống bởi tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay các nước NATO đã triển khai máy bay chiến đấu từ nhiều hướng để áp sát phi đội Tu-142MK, trong đó Na Uy triển khai máy bay F-16 tới khu vực biển Barent còn Mỹ triển khai tiêm kích F-22 ở gần Alaska.

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cùng ngày xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết hai chiếc F-22 đã được triển khai bay cùng phi đội 4 trinh sát cơ Nga, theo Bussiness Insider. Tờ này mô tả vụ việc là lần thứ 6 máy bay Nga áp sát Alaska trong một tháng và là lần thứ 10 tính từ đầu năm nay.

Nga và Mỹ gần đây tăng cường triển khai máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát tới áp sát không phận của nhau. Hai bên thường hay phàn nàn về hành động của bên kia, song chưa có vụ va chạm nào xảy ra.

Cách đây vài hôm, Nga thông báo buộc phải điều tiêm kích Su-30SM tiếp cận và theo dõi nhóm máy bay Mỹ gồm trinh sát cơ RC-135, máy bay tiếp liệu KC-135 và máy bay săn ngầm P-8A Poseidon hoạt động ở Biển Đen, gần không phận Nga.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tiem-kich-nato-cat-canh-lien-tuc-chan-phi-doi-trinh-sat-nga-600719/