Tiêm kích Nga đến Deir-Ezzor, yểm trợ SAA 'bay' qua sông Euphrates

Ngày 17/9, Quân đội Syria vẫn tiếp tục đánh chiếm các khu vực xung quanh sân bay quân sự Deir-Ezzor, mở rộng vùng đệm an toàn xung quang sân bay này.

Người Kurd tiến đến cách bờ Đông Euphrates 7km

Theo các nguồn ủng hộ người Kurd, vào ngày 17/9, các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Hội đồng Quân sự Deir Ezzor (DMC) đã đánh chiếm được vòng xoay "7 km" và tất cả các cứ điểm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) xung quanh nó, ở phía bắc thành phố Deir Ezzor.

Sau khi đánh chiếm được vòng xoay nằm cách bờ Đông sông Euphrates 7 km về phía bắc, SDF đã công bố trong một tuyên bố chính thức rằng, lực lượng của họ đã tiến được 63km về phía thành phố Deir Ezzor, và cho đến nay đã chiếm được 14 ngôi làng, thị trấn và nông trại.

SDF cũng cho biết thêm là lực lượng của họ đã đánh tan 8 cuộc tấn công của IS có sử dụng các xe đánh bom tự sát VBIED, phá hủy được 5 VBIED trước khi chúng tấn công được vào đội hình của họ. Hơn nữa, SDF cũng đã sơ tán trên 4.000 thường dân khỏi khu vực chiến sự.

Ở hướng Raqqa, SDF cũng đã đánh chiếm được bệnh viện al-Mowasat nằm giữa các quân al-Amin và al-Thakana ở trung tâm thành phố Raqqa; các chiến binh của họ đã giết chết 32 tay súng IS trong chiến dịch này.

Các nguồn tin của người Kurd cho biết, SDF đã phát động cuộc tấn công vào các vị trí của ISIS ở phía bắc thành phố Raqqa vào ngày 17/9. Tuy nhiên, nhiều khả năng SDF sẽ tiếp tục cuộc tấn công chính của họ ở khu vực trung tâm của thành phố Raqqa.

Tuy nhiên, một số nguồn tin địa phương cho rằng, SDF đang giảm cường độ tấn công ở Raqqa để dồn lực cho chiến trường Deir Ezzor - nơi họ đang chạy đua với Quân đội Syria (SAA) để đánh chiếm khu vực phía Đông sông Euphrates, nằm dọc biên giới Syria-Iraq.

Hôm 17/9, lực lượng SDF tố cáo máy bay chiến đấu của Quân đội Nga và Syria đã tấn công vào một điểm chốt của họ khiến một số tay súng bị thương, địa điểm tấn công nằm gần khu vực có các binh lính thuộc liên minh của Mỹ trú đóng, tuy nhiên không có thương vong của lực lượng này.

Trong khi người Kurd đang tiến nhanh ở phía Đông sông Euphrates thì lực lượng Quân đội Syria và các đồng minh vẫn tiếp tục truy quét tàn quân IS còn trú đóng ở một số địa điểm bên bờ Tây của con sông này; dường như họ đang không có ý định vượt sông như tin đồn trong thời gian vừa qua.

Quân đội Syria mở rộng vùng đệm quanh thành phố Deir Ezzor

Trong 48 giờ qua, Quân đội Ả Rập Syria đã giải phóng hai thị trấn lớn ở cả hai phía bắc và nam của thành phố Deir Ezzor, đó là Ayyash ở phía Bắc và và Jafrah ở phía Nam.

Sau khi chiếm giữ thành công 2 thị trấn này, lực lượng quân đội Syria đã chặn tất cả các tuyến đường trên đất liền vào và ra khỏi thành phố, bao vây các tay súng IS bên trong phần phía Bắc của Deir Ezzor, đẩy chúng áp lưng vào phía bờ Tây sông Euphrates.

Bản đồ chiến sự khu vực Deir Ezzor (màu vàng là mũi tiến công của người Kurd, màu đỏ của SAA)

Với độ sâu bao phủ của vòng vây của SAA và đồng minh, các tay súng IS không có khả năng phá vỡ cuộc bao vây mà các lực lượng ủng hộ chính phủ đã tiến hành xung quanh chúng để tiến sâu vào lãnh thổ Syria.

Giờ đây con đường thoát duy nhất cho các tay súng Nhà nước Hồi giáo là vượt qua bờ Tây con sông này, nhưng ở bên bờ Đông, lực lượng của người Kurd cũng đang nhanh chóng hoàn thành vòng vây của họ.

Ở khu vực trọng tâm nằm ở phía Nam của thành phố, sau nhiều ngày đụng độ quyết liệt ở phía đông bắc sân bay quân sự Deir Ezzor, quân đội Ả Rập Syria cuối cùng đã giải phóng một thị trấn quan trọng mà các lực lượng IS đã cố sống cố chết để cố thủ ở đây.

Trong ngày 17/9, quân đội Syria đã đánh chiếm hoàn toàn thị trấn chiến lược Jafrah, đẩy các tay súng IS ra khỏi thị trấn bằng các cuộc tấn công hỏa lực dữ dội của pháo binh và các cuộc không kích của Nga.

Giải phóng được Jafrah, Quân đội Syria đã bảo vệ toàn bộ khu vực xung quanh sân bay quân sự Deir Ezzor, đồng thời cho phép bảo đảm an toàn cho các máy bay trực thăng vận tải cất cánh và hạ cánh từ căn cứ này.

Các lực lượng chính phủ hiện nay tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chiến đấu xung quanh sân bay Deir Ezzor, dường như họ muốn tiếp tục mở rộng vùng đệm xung quanh sân bay này để cho phép hạ cánh máy bay vận tải hạng nặng và máy bay chiến đấu cỡ lớn.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, dường như hoạt động này có liên quan đến phần 3 của chiến dịch giải phóng Deir Ezzor là vượt qua bờ đông sông Euphrates, hành động mà Nga và Quân đội Syria đã chuẩn bị trong mấy ngày qua nhưng vẫn chưa tiến hành.

Giới quan sát nhận định rằng, rất có thể là Nga đang chờ Quân đội Syria đẩy IS ra xa sân bay Deir Ezzor, để bảo đảm có thể đưa đến đây các máy bay vận tải hạng nặng và các chiến đấu cơ nhằm phục vụ cho hành động yểm trợ và vận chuyển SAA qua sông an toàn.

Chỉ có bằng phương án này, Nga mới bốc được số lượng quân Syria lớn, đủ để lập các cứ điểm đủ mạnh để chống sức tiến công của IS, đồng thời chặn đứng đường tiến của SDF xuống Abu Kamal; nếu đưa lực lượng sang sông bằng cầu phao rất dễ bị đánh úp hoặc bị không kích nhầm.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tiem-kich-nga-den-deir-ezzor-yem-tro-saa-bay-qua-song-euphrates-3343292/