Tiêm kích Su-30MKI đánh chặn bằng tên lửa Astra

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ vừa thử thành công Astra - dòng tên lửa không-đối-không có thể đánh chặn cả mục tiêu siêu thanh.

Thông tin về vụ thử được Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một thông báo, tiêm kích Su-30MKI đã cất cánh từ căn cứ tại Kalaikunda và đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cực cao.

Astra là sản phẩm của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), đây là loại tên lửa đối không ngoài tầm nhìn, được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí không chiến chủ lực trang bị cho các chiến đấu cơ hiện tại và tương lai của Không quân Ấn Độ.

Tiêm kích Su-30MKI phóng tên lửa Astra.

Thiết kế của Astra phần nào mang ảnh hưởng từ R-77 của Nga khi có kết cấu cánh lái khá tương đồng, nó sử dụng cơ chế dẫn hướng kết hợp quán tính, cập nhật tham số mục tiêu và radar chủ động giai đoạn cuối (phạm vi tìm kiếm tối đa khoảng 25 km).

Ngoài ra, tên lửa còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ, đảm bảo xác suất trúng đích cao. Tầm bắn của Astra đạt khoảng 110 km khi phóng ở độ cao 15 km, 44 km ở độ cao 8 km và 21 km khi phóng ở sát mực nước biển.

Sau khi hoàn thành phiên bản Mk 1 vào ngày 28/6/2016, DRDO dự định phát triển biến thể Astra Mk 2 có tầm bắn lên đến 150 km. Và vụ thử nghiệm lần này Không quân Ấn Độ đã dùng phiên bản mới nhất và đã diệt thành công mục tiêu đúng như kế hoạch.

DRDO cho rằng, hiệu suất chiến đấu của Astra nằm khoảng giữa AIM-120C7 và AIM-120D, giá thành của Astra hiện tại vào khoảng 1 triệu USD/quả, nhưng khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt thì con số trên dự tính sẽ chỉ còn 700.000 USD (so với 850.000 USD của AIM-120C7 hay 1,5 triệu USD của AIM-120D).

Được biết, kho tên lửa đối không trang bị cho tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam hiện nay bao gồm các chủng loại R-27, R-73, R-60 và R-77, chúng đều do Nga sản xuất và có trong biên chế của khá nhiều lực lượng không quân trên thế giới.

Nếu được bổ sung thêm một loại tên lửa như Astra, Su-30MK2 hay Su-27SK/UBK sẽ có một vũ khí mà đối phương chưa biết rõ tính năng tác dụng, từ đó tạo ra lợi thế nhất định trong trường hợp xảy ra giao chiến.

Khác với Python 5 hay Derby đang nằm trong hệ thống phòng không SPYDER sẽ đòi hỏi viết lại phần mềm, thiết kế giá treo đặc biệt để gắn lên Su-30MK2, Astra dự báo không gặp phải bất cứ trở ngại nào do nó đã được thử nghiệm thành công trên Su-30MKI - một chiếc tiêm kích khác do Nga chế tạo.

Vì vậy, một khi Việt Nam có kế hoạch mua Astra thì mọi chuyện trở nên rất dễ dàng bởi ngoài việc không bị vướng mắc về kỹ thuật, Ấn Độ đã từng nhiều lần ngỏ ý muốn bán cả Astra, BrahMos, tên lửa Prithvi, tổ hợp tên lửa phòng không Akash... cho Việt Nam.

Clip Su-30MKI phóng Astra

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tiem-kich-su-30mki-danh-chan-bang-ten-lua-astra-3366298/