Tiêm kích tàng hình F-35B trở lại tàu đổ bộ USS Essex, sẵn sàng tấn công Syria?

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm rút lực lượng bộ binh nước này khỏi Syria nhưng nếu nghĩ rằng Washington không còn đủ khả năng gây áp lực lên Damascus thì thật sai lầm.

 Các trang quân sự quốc tế vừa đăng tải hình ảnh tiêm kích tàng hình có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng F-35B Lightning II đang hoạt động trên boong tàu đổ bộ tấn công USS Essex (LHD-2) trong một sự kiện quân sự diễn ra trên biển Arab.

Các trang quân sự quốc tế vừa đăng tải hình ảnh tiêm kích tàng hình có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng F-35B Lightning II đang hoạt động trên boong tàu đổ bộ tấn công USS Essex (LHD-2) trong một sự kiện quân sự diễn ra trên biển Arab.

Như vậy sau khi bị tạm thời đình chỉ hoạt động vì xảy ra một vụ tai nạn cấp 1 đối với phiên bản F-35B tại một căn cứ của Thủy quân Lục chiến Mỹ thì đến nay chiếc tiêm kích đặc biệt này đã hoạt động trở lại.

Được biết tiêm kích F-35B trên tàu USS Essex đang phối hợp cùng lực lượng viễn chinh của Thủy quân Lục chiến Mỹ, diễn tập cho tình huống tấn công sâu vào trong lãnh thổ đối phương.

Vào ngày 27/9/2018, tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B được ghi nhận lần đầu tiên góp mặt trong một hoạt động thực chiến.

Biên đội F-35B cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công USS Essex (LHD-2) đã thực hiện thành công một phi vụ oanh kích vào mục tiêu của lực lượng khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn của Mỹ được sử dụng với vai trò như một hàng không mẫu hạm loại nhỏ, chuyên mang tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng.

Việc Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp hình ảnh tiêm kích F-35B quay lại hoạt động trên tàu USS Essex không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria là một hành động đầy ẩn ý.

Có lẽ thông điệp mà Washington muốn truyền tải đến Damascus chính là mặc dù bộ binh rút về nước nhưng lực lượng Mỹ quanh khu vực vẫn đủ sức chế áp tuyệt đối Quân đội chính phủ Syria (SAA) một cách dễ dàng.

Nếu có bất cứ một lời cáo buộc nào, ví dụ như SAA bị phát hiện đang tiến quân vào vị trí của Các lực lượng Dân chủ do Mỹ hậu thuẫn thì Washington sẽ ngay lập tức có biện pháp đáp trả.

Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng F-35B sẽ được huy động tham gia vào một chiến dịch oanh kích quy mô lớn do Mỹ và liên quân dẫn đầu trước cáo buộc SAA lại sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoài ra nếu được điều động tới sát khu vực chiến sự, tàu đổ bộ tấn công USS Essex với khoảng 20 chiếc F-35B trên boong sẽ thừa khả năng vô hiệu hóa biên đội tàu chiến Nga.

Việc triển khai tàu đổ bộ tấn công mang tiêm kích tàng hình F-35B được nhận định là giải pháp ít tốn kém chi phí hơn nhiều so với điều động siêu tàu sân bay đích thực.

Ngoài ra thông qua việc đăng tải hình ảnh về các hoạt động chiến đấu của F-35B thì Hoa Kỳ còn xúc tiến được các hợp đồng xuất khẩu trong tương lai khi chiếc tiêm kích này tỏ ra ngày càng tin cậy.

Ngoài Hải quân Anh và Nhật Bản, chiếc F-35B còn đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tàu sân bay hạng nhẹ của Italia và tàu đổ bộ tấn công của Australia.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tiem-kich-tang-hinh-f35b-tro-lai-tau-do-bo-uss-essex-san-sang-tan-cong-syria/796382.antd