Tiêm kích thế hệ 6 của Nga được MiG và Sukhoi liên kết chế tạo

Mặc dù chưa hoàn thiện tiêm kích thế hệ năm Su-57 nhưng Nga đã tính tới chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu.

Ông Anatoly Serdyukov - Giám đốc công nghiệp của tổ hợp hàng không Rostec không loại trừ việc máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Nga sẽ được tạo ra dưới thương hiệu chung của hai doanh nghiệp MiG và Sukhoi.

Cụ thể ông Serdyukov đã nói trong một cuộc phỏng vấn với RBK: "Có lẽ nó sẽ là như vậy - một chiếc máy bay chiến đấu do MiG và Sukhoi sản xuất. Nhưng trong khi mọi thứ đang ở giai đoạn thảo luận, còn quá sớm để nói về chi tiết".

Quá trình làm việc trên một máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đã được thông báo vào tháng 3 năm 2016 bởi ông Dmitry Rogozin, người khi đó là Phó Thủ tướng Nga. Ông lưu ý rằng phòng thiết kế Sukhoi đã trình bày công việc sơ bộ "để tạo ra một máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu".

Đồ họa tiêm kích thế hệ thứ sáu của Nga. Ảnh: TASS.

Đồ họa tiêm kích thế hệ thứ sáu của Nga. Ảnh: TASS.

Trong số các tính năng đặc trưng của chiếc máy bay như vậy, sẽ bao gồm khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà không cần sự can thiệp của con người nhờ trí tuệ nhân tạo, sự hiện diện của radar quang tử vô tuyến, khả năng phát triển tốc độ siêu thanh và đi vào không gian gần, cũng như sử dụng vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với TASS, Cựu Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hạ viện Nga - ông Viktor Bondarev cho biết Không quân Nga sẽ chuyển sang công nghệ thế hệ thứ sáu, bao gồm tấn công các phương tiện bay không người lái, và dần đảm bảo độ tin cậy của các cỗ máy phiên bản trước.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiem-kich-the-he-6-cua-nga-duoc-mig-va-sukhoi-lien-ket-che-tao/20200901034426642