Tiềm lực giúp Nga 'khỏe re' trước các lệnh trừng phạt

Nguồn khoáng sản dồi dào giúp Nga có thể đứng vững trước các lệnh trừng phạt hà khắc từ Mỹ hay phương Tây, theo RT.

Nga hiện là quốc gia có trữ lượng khoáng sản lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu đất hiếm lớn thứ 2 trên thế giới.

Matxcơva cũng sở hữu một nguồn cung dồi dào dầu, khí đốt tự nhiên, gỗ và các kim loại có giá trị cao như đồng, kim cương, chì, kẽm, bauxite, niken, thiếc, thủy ngân, vàng và bạc mà hầu hết đều nằm ở vùng Siberia và Viễn Đông.

 Nguồn tài nguyên phong phú giúp Nga "sống khỏe" trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tài nguyên phong phú giúp Nga "sống khỏe" trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. (Ảnh: Reuters)

Ngành công nghiệp khai thác của Nga chiếm một phần đáng kể trong GDP và xuất khẩu của nước này. Không chỉ nằm trong top 3 nước sản xuất các khoáng sản như bạch kim, vàng và quặng sắt, Nga còn là nhà sản xuất kim cương và paladi lớn nhất thế giới.

Với trữ lượng 175 tỷ tấn, Matxcơva đứng thứ 5 trong danh sách các nhà sản xuất than lớn nhất thế giới.

Ngành công nghiệp khai thác gỗ cũng đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế Nga với 20 tỷ USD mỗi năm.

Công ty Norilsk Niken của Nga là một trong những nhà sản xuất kim loại niken và bạch kim hàng đầu thế giới, cung cấp nửa nguồn cung paladi và bạch kim cho thế giới. Vào năm 2017, doanh thu của công ty này đã lên tới 10 tỷ USD.

Công ty sản xuất kim cương hàng đầu thế giới Alrosa của Nga khai thác gần 1/3 sản lượng kim cương thô trên thế giới. Các khu mỏ chính của Alrosa tập trung chủ yếu ở Tây Yakutia và khu vực Arkhangelsk.

Theo RT, những con số biết nói này đủ để chứng minh rằng Nga vẫn đủ sức đứng vững trước các lệnh trừng phạt tới từ Mỹ và phương Tây.

Thậm chí Mỹ, Canada và EU đang đối mặt với những trở ngại kinh tế do áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Theo nhà kinh tế Julian Hinz tới từ Viện Kiel về kinh tế thế giới - IfW, Đức là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi nền kinh tế Đức đã mất khoảng 727 triệu USD trong xuất khẩu vì áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Theo Phòng Thương mại Đức-Nga, khó có thể ước tính chính xác Đức đã thiệt hại bao nhiêu khi áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Matxcơva. Nhưng các số liệu gần đây cho thấy Đức đã mất "hàng trăm triệu USD" vì các thua lỗ ngắn hạn và "hàng tỷ USD" dài hạn.

(Nguồn: RT)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tiem-luc-giup-nga-khoe-re-truoc-cac-lenh-trung-phat-d449878.html