Tiềm lực hạt nhân Israel có thể lọt Top 5 thế giới?

Israel thực sự là một trong 5 cường quốc hạt nhân thế giới, khi có thể sở hữu từ 200-400 đầu đạn, với 3 loại phương tiện mang phóng khác nhau.

Israel tố Iran che giấu vũ khí hạt nhân, trước Liên Hiệp Quốc

Hôm 27/9, trong bài phát biểu tại khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thù tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra những cáo buộc mới về chương trình hạt nhân của Iran, đã bị tình báo nước này phát hiện.

Để chứng minh lời nói của mình, vị này đã cho thấy một hình ảnh vệ tinh và một bức ảnh của một bức tường với cổng sắt ở thủ đô Tehran và tuyên bố về kho chứa bí mật có hàng tấn thiết bị và vật liệu hạt nhân của Iran, chỉ cách địa điểm Israel tố cáo hồi năm ngoái vài km.

Theo ông Netanyahu, cơ sở thứ hai này có thể chứa khoảng 300 tấn nguyên liệu liên quan đến hạt nhân. Chỉ tính riêng tháng trước, Iran đã sử dụng 15kg vật liệu phóng xạ từ cơ sở này, khiến bụi phóng xạ đã lan rộng khắp Tehran, gây nguy hiểm cho cư dân của thành phố.

Theo nhà lãnh đạo Israel, Iran không bao giờ từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân của mình, ngay cả khi họ đã ký Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015 (Iran Nuclear Deal)m, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, cùng với Đức).

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, những gì Iran muốn giấu, thì Israel sẽ phát hiện ra. Đồng thời, nhà lãnh đạo Israel kêu gọi IAEA kiểm tra kho chứa hạt nhân bí mật bị cáo buộc này và các cơ sở khác mà nước này phát hiện để “nói với thế giới sự thật về Iran".

Ông nhấn mạnh, Tel Aviv “sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ đất nước chống lại sự xâm lược của Tehran" và tái khẳng định quyết tâm của nước này chống Iran ở Syria, Lebanon và thậm chí Iraq, để bảo vệ nhà nước và nhân dân Israel.

Israel tố Iran lén lút phát triển vũ khí hạt nhân nhưng nước này cũng bị cáo buộc đã sở hữu vũ khí hạt nhân ngay từ thập niên 60 của thế kỷ trước

Ông Netanyahu tuyên bố, những người ủng hộ Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) (mà Mỹ mới hủy bỏ hồi tháng 5 vừa qua), đã mơ hồ, mất cảnh giác về những âm mưu của Iran và không hiểu hết ý nghĩa của lệnh trừng phạt đối với nước này.

Nhà lãnh đạo Israel cáo buộc rằng, châu Âu và những nước khác đã "xoa dịu Iran" bằng cách giúp Tehran vượt qua các biện pháp trừng phạt và cáo buộc họ "không học được gì từ lịch sử", bao gồm cả lịch sử châu Âu thế kỷ 20.

Cuối cùng, ông Netanyahu lập luận rằng, “thỏa thuận này đã không đẩy chiến tranh ra xa hơn, mà ngược lại, nó đã mang chiến tranh đến gần biên giới của chúng ta hơn” và lấy ví dụ về các cuộc tấn công của Iran chống lại Israel từ lãnh thổ Syria và ngay tại Dải Gaza.

Cùng giống như việc trước đó đã bác bỏ những tuyên bố của Tel Aviv về sự tồn tại của kho lưu trữ nguyên tử bí mật ở Tehran, ngay sau bài thuyết trình của Netanyahu, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đăng một tweet mỉa mai cáo buộc thủ tướng Israel là "cậu bé không ngừng khóc vì sợ sói".

Ông tuyên bố rằng, Israel mới chính là “con sói” trong câu chuyện này, Tel Avip đã bí mật phát triển vũ khí hạt nhân ngay từ giữa thế kỷ trước và đang ôm một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Ông kêu gọi Israel thú nhận và cho các thanh tra quốc tế thanh sát chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của nước này.

"Israel là chế độ duy nhất trong khu vực Trung Đông có chương trình vũ khí hạt nhân bí mật và không khai báo. Nước này có cả một kho vũ khí hạt nhân thực sự. Israel phải thừa nhận và khai báo chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của mình cho các thanh tra quốc tế" - ông Zarif viết trên Twitter.

Thực lực hạt nhân Israel xứng đáng lọt Top đầu thế giới

Những phát biểu của Thủ tướng Israel và cáo buộc ngược của Iran đã nhắc nhở những đồn đoán về chương trình hạt nhân tuyệt mật của Israel và trên thực tế, chính Tel Aviv mới là bên bị cộng đồng quốc tế cáo buộc đã sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt từ rất lâu trước đây.

Israel bị nghi ngờ là bắt đầu phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong giai đoạn đầu những năm 1950 và vũ khí hạt nhân đầu tiên của nước này được chế tạo thành công vào năm 1966, với sự hỗ trợ bí mật của Nam Phi (trước khi Cape Town ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân-NPT vào năm 1990 và chính thức từ bỏ chính sách phát triển vũ khí hạt nhân của mình vào năm 1993).

Giới chuyên gia khẳng định rằng, Israel đã thử vũ khí hạt nhân ở căn cứ quân sự Vastrop trong sa mạc Kalahari ở phía Bắc của Nam Phi trong những thập niên 60-70-80 của thế kỷ trước, nhằm che mắt cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân tuyệt mật của mình.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tiem-luc-hat-nhan-israel-co-the-lot-top-5-the-gioi-3366300/