Tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam-Nepal còn rất lớn

Đây là khẳng định của các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Nepal do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Phòng Thương mại Nepal (NCC) tổ chức chiều 10-5, tại Hà Nội. Diễn đàn vinh dự đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli đến dự và phát biểu động viên cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nepal là dịp để hai bên đánh giá tình hình hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian qua và hướng phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, đặc biệt về du lịch tâm linh trong thời gian tới, đồng thời là cơ hội giao lưu, gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

 Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli ca ngợi những thành tựu kinh tế nổi bật mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, Nepal đang nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội trong đó đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các quốc gia khác và Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng. Khẳng định Việt Nam-Nepal có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, Thủ tướng Nepal hy vọng, doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có, tạo cơ hội tìm hiểu, hợp tác trong thời gian tới.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, quan hệ Việt Nam-Nepal không ngừng phát triển trong thời gian qua, tuy nhiên, tiềm năng thương mại, đầu tư của hai nước còn rất lớn. Nepal đang trở thành một nền kinh tế năng động và đây cũng là mảnh đất tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam khai thác. Ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp Nepal đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi khi đầu tư vào thị trường Việt Nam. Chủ tịch VCCI nhấn mạnh đến sự tương đồng của hai quốc gia về tín ngưỡng văn hóa và cho rằng, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.

Ông Rajesh Kazi Shrestha, Chủ tịch Nepal CCI phát biểu tại diễn đàn.

Đồng quan điểm với Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, ông Rajesh Kazi Shrestha, Chủ tịch Nepal CCI cho rằng, diễn đàn là cơ hội quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Hiện nay, Nepal đang có nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam như: Da giày, thực phẩm… Đầu tư nước ngoài cũng là một thế mạnh của Nepal. Khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh tại Đông Nam Á, Chủ tịch Nepal CCI cho rằng, hai nước có thể trao đổi kinh nghiệm hợp tác kinh tế, thương mại…

Toàn cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cũng đã thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước những tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam-Nepal. Đại diện doanh nghiệp hai nước cũng đã giao lưu, gặp gỡ trực tiếp tại diễn đàn.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tiem-nang-hop-tac-thuong-mai-viet-nam-nepal-con-rat-lon-573794