Tiệm photocoppy... sản xuất hồ sơ xin việc

(CATP) Nguyễn Văn Hiệu (SN 1987, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã bị CA thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Nguyễn Văn Hiệu

8 giờ 15 ngày 13-8-2013, tổ tuần tra Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An gặp Trần Văn Tuấn (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Bình) đang đi bộ ở khu phố Bình Đường 2, phường An Bình. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thì Tuấn có thái độ như đang giấu vật gì đó trong người. Tổ tuần tra đề nghị Tuấn cho coi “vật quý” thì y nói lắp bắp rồi chìa ra một bộ hồ sơ xin việc. Một chiến sĩ kiểm tra bộ hồ sơ xin việc thì phát hiện dấu hiệu giả mạo. Tổ tuần tra mời Tuấn về trụ sở Công an phường An Bình để làm rõ. Tuấn cho biết bộ hồ sơ vừa được làm giả tại một tiệm photocopy ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình với chi phí hết 130.000 đồng. Công an phường An Bình đã khẩn trương kiểm tra tiệm photo trên do Nguyễn Văn Hiệu làm chủ. Tại đây, CA phát hiện nhiều loại máy móc phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, đặc biệt kiểm tra trong một thẻ nhớ SD của Hiệu lưu trữ nhiều hình con dấu của các cơ quan chức năng, hàng chục giấy CMND người khác đã gửi lại cho Hiệu làm hồ sơ xin việc giả. Công an phường An Bình đã chuyển hồ sơ và đối tượng lên Công an thị xã Dĩ An để xử lý.

Nhiều giấy CMND và giấy tờ giả mà Hiệu nhận của khách để làm giả hồ sơ

Hiệu khai mở tiệm photocopy từ nhiều năm nay. Trong quá trình làm ăn, thấy nhu cầu làm hồ sơ xin việc giả rất lớn, Hiệu đầu tư thêm máy in màu, máy chụp hình. Hiệu bắt đầu nhận hồ sơ làm giả từ tháng 3-2013, trung bình mỗi tuần làm được ba bộ hồ sơ xin việc, mỗi bộ từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng. Khách hàng đưa cho Hiệu giấy CMND, sổ hộ khẩu photo cùng ba tấm hình thẻ. Sau đó Hiệu dùng phần mềm Photoshop thiết kế các con dấu của nhiều cơ quan tổ chức, bệnh viện rồi dùng máy in màu in hình con dấu lên hồ sơ cho đúng vị trí và sử dụng chữ ký giả được sưu tầm từ những giấy tờ thật. Hiệu còn kiêm cả việc làm công chứng sao y giấy tờ cho nhiều người để kiếm tiền.

Máy in màu

Riêng Trần Văn Tuấn do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thị xã Dĩ An cho tại ngoại, đang tiếp tục điều tra, củng cố hờ sơ để làm rõ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=501268&mod=detnews&p=