Tiêm thuốc trừ sâu vào người vợ vì nghĩ vợ không thương mình

Cho rằng vợ không còn thương mình nên Việt đã tiêm thuốc trừ sâu vào người vợ nhằm sát hại.

Ngày 12-5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Việt (57 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) chín năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 03-2022, giữa Việt và vợ là bà H có mâu thuẫn cãi nhau. Bà H bỏ về nhà cha mẹ ruột ở nhưng thỉnh thoảng có về thăm nhà. Để dỗ dành vợ, Việt đã mua một nhẫn vàng 14k tặng và kêu vợ về nhà ở nhưng bà H không đồng ý.

Bị cáo Võ Văn Việt. Ảnh: HD

Bị cáo Võ Văn Việt. Ảnh: HD

Đến khoảng 7 giờ ngày 9-12-2022, bà H về nhà và trả lại nhẫn vàng cho Việt nhưng Việt không lấy. Sau khi đi đám về, Việt tiếp tục kêu vợ về nhà ở nếu không sẽ ly dị. Lúc này bà H nói “làm đơn đi rồi tôi ký, ly dị là đường ai nấy đi” và bỏ ra nằm võng ở bên hông nhà.

Cho rằng vợ không còn thương mình nên Việt nảy sinh ý định giết vợ. Việt lấy ống tiêm (dùng để tiêm heo, bò) rút nước thuốc trừ sâu rồi đi ngang qua chỗ bà H đang nằm. Nhân lúc bà H không chú ý, Việt đã khống chế, dùng ống tiêm có thuốc trừ sâu tiêm vào người bà H.

Nạn nhân chống cự vùng chạy ra ngoài, được con đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời. Còn Việt sau đó cũng đến công an đầu thú.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tiem-thuoc-tru-sau-vao-nguoi-vo-vi-nghi-vo-khong-thuong-minh-post732966.html