Tiệm vàng báo mất trộm 200 cây vàng: Điểm chết camera

Người chứng kiến hiện trường cho biết đối tượng trộm vàng trèo từ trên mái nhà xuống, camera đặt ở góc nên không quay rõ mặt được tên trộm này.

Sáng 5/11, anh Phạm Văn Sơn (SN 1983), chủ tiệm vàng Hồng Bền (trên quốc lộ 1
thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) trình báo Công an huyện
Bắc Bình về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy số tài sản lớn.

Theo trình báo của anh Sơn, khoảng 2h sáng cùng ngày, bọn trộm đã gỡ tôn trên
mái nhà đột nhập xuống khu vực để tủ đựng vàng lấy nhiều đồ trang sức… tổng
cộng khoảng 200 cây vàng. Trong đó, 100 cây vàng loại 18k và 100 cây vàng loại 24k.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm tại tiệm vàng Hồng Bền.

Chiều 5/11, trao đổi với PV, hàng xóm cạnh tiệm vàng Hồng Bền cho biết từ trước
đến nay khu vực thị trấn Lương Sơn chưa xảy ra một vụ trộm nào táo tợn như vụ
trộm này.

Lực lượng chức năng đang xem xét các vết cắt trên mái tôn tiệm vàng Hồng Bền

"Nhà tôi cạnh tiệm vàng nhưng chỉ lắp camera trong nhà, không đặt ngoài sân nên
không thấy được mặt tên trộm. Tiệm vàng nhà anh Sơn bên ngoài cũng có camera
quay lại được tuy nhiên cũng không quay rõ được mặt đối tượng bởi tên trộm đó
cắt mái tôn chui từ trên mái nhà xuống trộm tài sản.

Cách thức hoạt động của đối tượng chứng tỏ tên trộm này có thủ đoạn khá tinh vi và bài bản. Hy vọng công an sớm tìm ra đối tượng trộm vàng nhà anh Sơn" -người hàng xóm nhận định.

Người hàng xóm nhận định có khả năng tên trộm này phải có đồng bọn, một mình không thể tthực hiện được. Bình thường khoảng 3h sáng thường rất đông người đi chợ buôn bán qua đây nên có thể tên trộm ra tay vào thời điểm sớm hơn. Hơn nữa đoạn đường đó hầu như nhà nào cũng lắp camera nên có thể ghi lại được hình ảnh của đối tượng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Được biết tiệm vàng nằm ngay trên quốc lộ 1A, gần ngã ba Lương Sơn - Đại Ninh. Ngoài kinh doanh vàng, nơi này còn đăng ký dịch vụ cầm đồ.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Trưởng công an huyện Bắc Bình, cho biết công an địa phương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận những xáo trộn tại hệ thống cửa và vật dụng ngôi nhà, trong đó có các dấu hiệu cạy phá cửa sắt trên tầng 2 và tủ trưng bày vàng tại tầng 1.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ các dấu vết trên mái tôn tiệm vàng. Cụ thể, mái tôn đã bị cắt một phần đủ để người chui vào.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tiem-vang-bao-mat-trom-200-cay-vang-diem-chet-camera-3390863/