Tiễn biệt nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Hạnh

Sáng 22-11, lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được cử hành tại Nhà tang lễ TPHCM (số 949 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM).

Đến tham dự lễ truy điệu có đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đoàn sở, ngành địa phương tại TPHCM; các trường đại học và các thế hệ học trò của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh.

Các đoàn tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Trong không khí xúc động, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đọc điếu văn, nêu bật những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là ngành giáo dục. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, chia sẻ mất mát với gia quyến; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh sẽ mãi là tấm gương sáng ngời của các thế hệ học trò.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đọc điếu văn tại lễ truy điệu

Ông Huỳnh Ngọc Dũng, cháu trai đồng chí Nguyễn Văn Hạnh đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận sâu sắc tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM cùng bạn bè, các thế hệ học trò đã dành cho đồng chí Nguyễn Văn Hạnh.

Dòng người đến lễ truy điệu, tiễn biệt đồng chí Nguyễn Văn Hạnh lần cuối

Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo và gia quyến đã thực hiện lễ di quan, cùng đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Hạnh lên xe tang, rời Nhà tang lễ TPHCM đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM).

Đồng chí NGUYỄN VĂN HẠNH

Nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, sinh ngày 1-1-1931; quê quán xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại phường 10, quận 5, TPHCM. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1950, vào Đảng năm 1950. Đồng chí đã giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần lúc 22 giờ 30 ngày 19-11-2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi.

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tien-biet-nguyen-thu-truong-bo-gd-dt-nguyen-van-hanh-post715264.html