Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sáng ngày 6/10/2018, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang. Sau khi Trưởng Ban Tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố lễ viếng bắt đầu, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang.

Tiếp đó, các đoàn Chủ tịch nước do Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn; đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn; đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười...

Bên ngoài Nhà Tang lễ Quốc gia, nhiều người dân cũng xếp hàng chờ tới lượt được vào thắp nén hương kính viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cụ Nguyễn Xuân Hùng năm nay đã 90 tuổi, dáng người hơi khom xuống vì tuổi tác và đôi mắt rơi lệ khi đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cụ Hùng kể, những năm 1940, gia đình cụ ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ) là nơi che giấu cán bộ cách mạng. Lúc đó cụ Hùng mới hơn 10 tuổi, hàng ngày đưa cơm cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

"Trong ấn tượng của tôi lúc đó, cố Tổng Bí thư là anh bộ đội hiền và thật thà vô cùng", cụ Hùng nói.

Cùng lúc này, tại nhà riêng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường Phạm Đình Hổ, TP. Hà Nội cũng diễn ra lễ viếng.

Trong những năm tháng sống cùng gia đình tại phường Phạm Đình Hổ, với phong cách sống giản dị, gần gũi và rất đời thường, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhận được tình cảm của toàn thể cán bộ, đảng viên và cả người dân nơi đây.

Cũng trong sáng ngày 6/10, tại Hội trường Thống Nhất - TP.HCM tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cùng tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM.

Bên cạnh đó, nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo các nước: Cuba, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã gửi điện/thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

“Tôi rất đau buồn nhận được tin đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Là người bạn thân thiết của Cuba, đồng chí Đỗ Mười đã góp phần củng cố mối quan hệ anh em giữa hai nước chúng ta. Thay mặt Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí, tới gia quyến đồng chí Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng nhất” - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro bày tỏ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro đánh giá nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nhà lãnh đạo tài ba, có nhiều công lao to lớn trong việc phát triển đất nước Việt Nam, dành nhiều quan tâm sâu sắc tới sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Bên ngoài Nhà Tang lễ Quốc gia, nhiều người chờ tới lượt được vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trước đó, phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ ngày 4/10 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York, đại diện các phái đoàn ngoại giao ở LHQ, chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang.

Sau lễ viếng, thi hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được an táng tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào 13h ngày 7/10.

Trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế".

Dân Thành (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/tien-biet-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-3366790/