Tiền đạo Anh Đức tái ký hợp đồng với bóng đá Long An

Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Long An trong mùa giải tới trong vai trò cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên.

Ngày 31/12, Ban huấn luyện đội bóng Long An cho biết, đội bóng vừa đàm phán và giữ chân thành công tiền đạo kỳ cựu Anh Đức trong mùa bóng tới. Bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 1 năm. Tiền đạo Anh Đức sẽ đồng hành cùng đội bóng trong vai trò cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên.

Tiền đạo Anh Đức tiếp tục gắn bó với đội bóng Long An trong mùa bóng tới

Theo Huấn luyện viên trưởng đội bóng Long An – Ngô Quang Sang, trong mùa bóng năm 2021, mặc dù giải hạng nhất phải hủy do dịch Covid-19 nhưng qua các trận đấu lượt đi, tiền đạo Anh Đức là một trong số những cầu thủ thi đấu chói sáng cho đội bóng. Tiền đạo Anh Đức thi đấu 6 trận nhưng ghi đến 5 bàn thắng cho đội bóng và góp sức truyền đạt kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Các cầu thủ đội bóng Long An hội quân tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng năm 2022

Với phong độ ấn tượng đó, đội bóng đã thuyết phục thành công Anh Đức ký bản hợp đồng mới trong mùa bóng năm nay. Nói về bản hợp đồng mới, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Long An – Võ Thành Nhiệm cho biết: “Chắc chắn Anh Đức sẽ đóng góp lớn cho câu lạc bộ, nhưng quan trọng hơn hết, đội bóng muốn Anh Đức sẽ giúp kết nối chặt chẽ hơn giữa Ban huấn luyện với các cầu thủ trong tập luyện và thi đấu để hướng tới những kết quả tốt trong mùa bóng mới”.

Lực lượng của đội bóng Long An cơ bản đầy đủ sẵn sàng cho mùa giải năm 2022

Đến nay, sau 3 tuần hội quân, đội hình của Long An đã tương đối đầy đủ với những cái tên quen thuộc như thủ môn Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Việt; hàng thủ gồm Nguyễn Khắc Vũ, Võ Nhật Tân, Thái Minh Thuận, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Văn Nhuần; các tiền vệ Đoàn Hải Quân, Phan Tấn Tài, Trần Bảo Anh, Lê Hoàng Dương; trên hàng công gồm Hà Vũ Em, Dương Anh Tú.

Ngoài ra, các cầu thủ lứa U21 tiếp tục được sử dụng tại đội 1 như Nguyễn Chính Tính, Ngô Hoàng Anh, Trần Văn Thịnh, Trần Nhật Hà, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Trí Hùng, Nguyễn Quốc Lộc cùng 5 cầu thủ được đội bóng Long An mượn của Học viện Nutifood vừa đoạt chức vô địch U21 Quốc gia gồm Huỳnh Tuấn Vũ, Hoàng Vĩnh Nguyên, Phan Nhật Thanh Long, Nguyễn Duy Tâm và Việt Hoàng.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, dự kiến đội bóng Long An sẽ có các trận thi đấu giao hữu trước đội bóng Bình Phước vào ngày 11 và 13/01 cùng trận đấu trước đội bóng Bình Định vào ngày 21/01 trên sân vận động Long An./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tien-dao-anh-duc-tai-ky-hop-dong-voi-bong-da-long-an-a128109.html