Tiền đạo Indonesia: 'U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng'

Tiền đạo Osvaldo Haay của Indonesia tỏ rõ quyết tâm trước trận chung kết SEA Games 30 với U22 Việt Nam diễn ra tối 10/12.

"U22 Myanmar thực sự là đối thủ không dễ chơi chút nào, họ là đội nhất bảng A với mạch trận bất bại. Chúng tôi chiến đấu vất vả mới có thành quả này", Osvaldo Haay chia sẻ sau trận bán kết bóng đá nam SEA Games tối 7/12.

Trong trận gặp Myanmar, U22 Indonesia vươn lên dẫn 2-0 tới phút 71, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối. U22 Indonesia ghi liền 2 bàn thắng trong thời gian thi đấu hiệp phụ để giành vé vào chung kết. Cá nhân Osvaldo đóng góp 1 bàn và vươn lên dẫn đầu danh sách cuộc đua vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games (8 bàn).

Osvaldo Haay (phải) là chân sút sở hữu nhiều bàn thắng nhất tính tới trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 (9 bàn). Ảnh: Thuận Thắng.

Osvaldo Haay (phải) là chân sút sở hữu nhiều bàn thắng nhất tính tới trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 (9 bàn). Ảnh: Thuận Thắng.

Tiền đạo đang chơi cho CLB Persebaya Surabaya không ghi bàn ở lần đối đầu gần nhất giữa U22 Việt Nam và Indonesia tại vòng bảng. Trả lời Zing.vn về mục tiêu trong lần tái ngộ sắp tới ở chung kết, Osvaldo cho biết: "Tôi không nghĩ việc mình ghi bàn vào lưới Việt Nam quan trọng nhất, thay vào đó tôi cố gắng vì mục tiêu chung của toàn đội. U22 Indonesia cần giành huy chương vàng".

"U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, tôi không nghĩ là cần tập trung vào cá nhân nào vì đây là đội bóng đồng đều. Bất cứ cầu thủ nào cũng nguy hiểm", Osvaldo Haay trả lời Zing.vn.

Osvaldo Haay là tiền đạo trẻ đầy triển vọng của bóng đá Indonesia. Anh đã chơi 5 trận, đóng góp 1 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Trong màu áo đội tuyển trẻ, anh ghi 12 bàn thắng tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Anh được được truyền thông xứ vạn đảo kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại mới, vượt xa thành tích của Yulianto, người đang làm trợ lý cho thuyền trưởng Indra Sjafri ở U22 Indonesia.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tien-dao-indonesia-u22-viet-nam-co-nhieu-cau-thu-chat-luong-post1022659.html