Tiền đạo Mã 'đốt lưới' Việt Nam bị kiện; VFF chưa được hỗ trợ

Tuyển thủ Malaysia Tahala bị khởi kiện và câu lưu tại Thái Lan; FAT có 800.000 USD, VFF chưa nhận được hỗ trợ từ FIFA.

Tuyển thủ Malaysia đốt lưới Việt Nam bị kiện vì “hai mang”

ProSports Managenent, một đại lý thể thao có trụ sở tại Thái Lan, đã khởi kiện chống lại tiền đạo Malaysia Norshahrul Idlan Talaha vì vi phạm hợp đồng. Trang NST cho biết tiền đạo số 9 không thể trở lại Malaysia cho đến khi vụ việc của anh được giải quyết.

Talaha (9) có mặt trong trận thua tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. ẢNH: NGỌC DUNG

Talaha (9) có mặt trong trận thua tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. ẢNH: NGỌC DUNG

Cùng với động thái đưa Talaha ra tòa, ProSports cũng thông báo đến cảnh sát du lịch Thái Lan, như một biện pháp để ngăn chặn anh ta rời khỏi Thái Lan. Đại lý này cáo buộc Talaha cùng lúc đã ký hợp đồng với hai cơ quan, cả hai đều đại diện cho các cầu thủ, khi anh ta sắp gia nhập CLB Thái Lan BG Pathum United.

Hiện tại, một đại lý khác - OffSide Sports Managenent, có trụ sở tại Singapore cũng là cơ quan đại diện cho cầu thủ 34 tuổi này.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện của ProSports nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn liên lạc với anh ấy vì anh ấy là một người không đáng tin. Chúng tôi chỉ làm việc với những người trung thực. Chúng tôi đã kiện anh ấy. Chúng tôi không nghĩ rằng Talaha sẽ làm điều này bởi anh ấy là một cầu thủ nổi tiếng ở Malaysia và được nhiều người tôn trọng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để dạy anh ấy về sự chuyên nghiệp và trung thực”.

Safiq Rahim (19) được xem là truyền nhân săn bàn của Talaha ở tuyển Malaysia. ẢNH: NGỌC DUNG

Đối với CĐV bóng đá Việt Nam, Talaha không xa lạ bởi chính anh là người đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam (do HLV Miura dẫn dắt), giúp Malaysia thắng ngược dòng 4-2 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Trước đó ở trận lượt đi trên sân Shah Alam, Công Vinh và các đồng đội thắng trước 2-1.

Các cầu thủ CLB TP.HCM ngồi chơi xơi nước giữa đại dịch. ẢNH: HCMFC

Thái Lan nhận hỗ trợ 800.000 USD từ FIFA, Việt Nam sẽ không ít hơn?

Theo chia sẻ của chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poonpanmuang, FAT đã nhận được 800.000 USD từ FIFA, hỗ trợ các liên đoàn thành viên chống chọi với khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới Gianni Infatino truyền tải thông điệp đến 211 liên đoàn thành viên: “Lúc này sức khỏe là ưu tiên hàng đầu! Không có trận đấu hay giải đấu nào xứng đáng để phải liều lĩnh đánh đổi bằng sinh mạng của con người. Tất cả các giải đấu không được phép tiếp tục lại khi mọi thứ chưa ở mức an toàn 100%. Phải tiếp tục chờ đợi, cho dù có lâu hơn thay vì chấp nhận rủi ro. FIFA sẽ luôn đồng hành cùng các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ đơn độc trong trận chiến này”.

Cùng với khuyến cáo trên, FIFA sẽ dùng quỹ “hỗ trợ khẩn cấp” với khoản dự trữ lên tới 2,7 tỉ USD, gửi đến các liên đoàn thành viên vượt qua đại dịch thông qua các liên đoàn châu lục.

ĐKVĐ V-League Hà Nội FC tập chay mùa dịch. ẢNH: NGỌC DUNG

Chủ tịch FAT Somyot cho biết: “AFC vừa hỗ trợ 800.000 USD, góp sức giúp bóng đá Thái Lan chống chọi với đại dịch COVID-19". Dự kiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tương tự.

Chiều nay (13-4), trong chia sẻ về đại dịch COVID-19 gửi đến các CLB V-League, hạng Nhất, các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ… chủ tịch VFF - ông Lê Khánh Hải chưa đề cập đến khoản hỗ trợ từ FIFA.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tien-dao-ma-dot-luoi-viet-nam-bi-kien-vff-chua-duoc-ho-tro-905313.html