Tiền đạo Mã: Rất khó để qua hàng thủ Việt Nam; Nole thua đau

Syafiq Ahmad thừa nhận anh bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ đội tuyển Việt Nam; Djokovic thua ngược Tsitsipas ở Thượng Hải; HLV Malaysia Tan Cheng Hoe ra mặt sau vụ bỏ họp báo.

Tiền đạo Malaysia: Hàng thủ Việt Nam quá khó bị xuyên thủng

Tiền đạo hai lần “nổ súng” vào lưới Indonesia và UAE, Muhammad Syafiq Ahmad thừa nhận anh bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, khiến á quân AFF Cup nhận trận thua thứ ba tại Mỹ Đình.

Từng ghi bàn vào lưới UAE và Indonesia nhưng Syafiq thừa nhận hàng thủ đội tuyển Việt Nam rất khó bị xuyên thủng. Ảnh: GETTY IMAGES

Từng ghi bàn vào lưới UAE và Indonesia nhưng Syafiq thừa nhận hàng thủ đội tuyển Việt Nam rất khó bị xuyên thủng. Ảnh: GETTY IMAGES

Tờ Malaymail viết Syafiq Ahmad cũng là người có cơ hội duy nhất, có thể ghi bàn vào lưới chủ nhà sau cú đánh đầu phút thứ 10, trong suốt 90 phút của trận đấu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Sau tình huống đó cầu thủ 24 tuổi, thuộc biên chế CLB Johor phải chiến đấu với hàng thủ kiên cố của tuyển Việt Nam, khiến anh không thể có thêm bàn thắng vào bộ sưu tập của mình tại giải đấu này. Trước đó, Syafiq từng “nổ tung nóc lưới” tuyển Indonesia lẫn “ông kẹ” bảng G là UAE.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tham gia đánh chặn từ tuyến hai. Ảnh: AFP

Truyền thông Malaysia trích lời phát biểu của Syafiq: “Với tính kỷ luật chặt chẽ, Việt Nam chơi tốt nên việc vượt qua hàng thủ của họ cực kỳ khó khăn. Tôi thừa nhận tôi phải vật lộn đề tìm khoảng trống di chuyển. Họ có những hậu vệ rất giỏi, năm cầu thủ phòng ngự giữ vững cự ly khiến chúng tôi rất khó xâm nhập vòng cấm địa của họ”.

Thất bại của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, chứng kiến tuyển Việt Nam tiếp tục giữ sạch mành lưới trước Malaysia tại Hà Nội, kể từ trận thua gần nhất 2-4 ở chung kết lượt về AFF Cup 2014.

Chiến thắng của Việt Nam đánh dấu trận thắng thứ 8 trong 10 cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển.

Trước trận, HLV Tan Cheng Hoe tuyên chiến Malaysia sẽ giành điểm nhưng sau đó ông không tham dự buổi họp báo sau thất bại. Ảnh: CTV

HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng sau vụ bỏ họp báo

Chiến lược gia 51 tuổi thừa nhận ông thất vọng với màn trình diễn của các học trò sau thất bại 0-1 khiến ông vắng mặt không rõ lý do tại buổi họp báo sau trận đấu ở sân Mỹ Đình.

Phát biểu với truyền thông quê nhà, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết thất bại của đội tuyển quốc gia vì thiếu sự sáng tạo mà họ đã từng thể hiện rất tốt trước Indonesia và UAE.

“Đêm qua về tổng thế, các cầu thủ chơi không được như tôi mong muốn như đã từng thể hiện trước UAE. Chúng tôi đã không thể phát huy sức mạnh của chúng tôi. Hàng công không sắc bén, thiếu tính sáng tạo trong việc tìm bàn thắng phần nào đã ảnh hưởng đến mục tiêu của toàn đội. Về mặt tinh thần và tính chiến đấu, Malaysia không gặp vấn đề gì”, Tan Cheng Hoe phát biểu với phóng viên Malaysia tại sân bay Nội Bài.

Clip trận tứ kết giữa Tsitsipas và Djokovic. Nguồn: ATP

Sau cú smash trên lưới rồi đưa hai cánh tay lên cao ăn mừng chiến thắng, Djokovic tiến lại gần mép lưới ôm và chúc mừng động nghiệp trẻ.

Tay vợt 32 tuổi Djokovic chia sẻ: “Anh ấy xứng đáng với chiến thắng bởi anh ấy là người chơi tốt hơn ở trận đấu này. Hai set sau tôi có khởi đầu tốt nhưng những đường bóng của tôi thiếu độ sắc sảo”.

Đánh giá về đối thủ hiện xếp hạng 7 thế giới Tsitsipas, tay vợt người Serbia khẳng định Tsitsipas có tiềm năng để vươn lên trị vì ngôi số 1 thế giới trong tương lai.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tien-dao-ma-rat-kho-de-qua-hang-thu-viet-nam-nole-thua-dau-863437.html