Tiền đạo Matias Jadue: 'Tuyển Việt Nam đã khiến tôi ngạc nhiên'

Trước thềm Asian Cup 2019, tiền đạo Matias Jadue đã dành cho GOAL những chia sẻ về ĐT Việt Nam và những suy nghĩ sau hơn nửa năm thi đấu tại V.League.

Chân sút sinh năm 1992 là một trong những chữ ký gây ấn tượng bậc nhất giai đoạn lượt về mùa rồi. Chỉ mất 6 trận đấu và 508 phút, Matias Jadue đã mang về cho mình 9 bàn thắng. Hiệu suất săn bàn khủng khiếp đã góp công lớn giúp CLB TP.HCM trụ lại thành công ở sân chơi cao nhất nền bóng đá.

Và quan trọng hơn, từ nền tảng đó họ có thể dành sự chuẩn bị mạnh mẽ, quyết liệt hơn cho mùa giải mới. Trước thềm Asian Cup 2019, Jadue đã dành cho GOAL những chia sẻ về công việc, cuộc sống và những suy nghĩ, cảm xúc về ĐT Việt Nam - niềm cảm xúc mãnh liệt của người dân đất nước hình chữ S trong năm 2018.

GOAL: Xin chào Matias! Anh đã có nửa sau mùa giải 2018 tại Việt Nam rất thành công. Tại sao anh không thể tham dự Asian Cup cùng đội tuyển Palestine?

Tôi đã dính một chấn thương ở cuối mùa giải vừa rồi. Và đã trải qua quá trình điều trị, hồi phục ở Chile. Tôi muốn dành sự tôn trọng cho thành quả lao động của toàn đội và do vậy đã quyết định ở lại CLB TP.HCM để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hiện tại, tôi nghĩ mình vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất.

Không thể tham dự giải đấu quan trọng nhất châu Á nhưng anh vẫn giữ liên lạc với các đồng đội và gửi lời chúc dành cho họ?

Vâng, tất nhiên rồi. Tôi vẫn nói chuyện với họ hàng ngày. Tôi có niềm tin lạc quan về một thành công nhất định của Palestine tại Asian Cup. Họ sẽ khiến cho người dân trong nước được tự hào. Và chắc chắn rằng, tôi sẽ là người đầu tiên chia sẻ niềm vui đó cùng họ.

Anh đã thi đấu tại Việt Nam hơn nửa năm, và đã có dịp theo dõi những màn thể hiện thăng hoa của ĐT Việt Nam tại ASIAD hay AFF Cup. Hãy chia sẻ cho chúng tôi những cảm xúc ấy?

Họ đã gây cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng lớn ở mọi cấp độ. Tôi đã chứng kiến sự vui mừng của người dân Việt Nam trên đường phố. Đó là một cảm xúc rất tuyệt và tôi rất thích điều đó. Các cầu thủ đã nên một trang lịch sử mới cho đất nước và khiến người dân được sống trong sự tự hào.

Tôi muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho đội tuyển các bạn trước thềm giải đấu châu lục. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có một giải đấu tốt tại UAE. Nó sẽ giúp ích cho Việt Nam, khán giả trên toàn thế giới sẽ chú ý nhiều hơn đến các bạn và cả V.League nữa.

Thành công của các lứa đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 có dấu ấn của thế hệ trẻ đầy tài năng. Anh cảm thấy ấn tượng với cái tên nào nhất?

Trong suy nghĩ của mình, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam là một tập thể đồng nhất. Họ không có một siêu sao cỡ bự. Tất cả đều là những chàng trai khiêm nhường, chăm chỉ. Họ làm việc, lao động cùng nhau và tận hưởng thành quả một cách xứng đáng.

Anh đã chơi bóng ở ba giải đấu lớn ở Đông Nam Á từ Malaysia, Thái Lan cho đến Việt Nam. Có điều gì khác biệt giữa những địa điểm này?

Cả ba giải đấu này đều có sự tương đồng nhất định. Tất cả đều thiên về thể lực và có tính khắc nghiệt nhất định. Thật không dễ để có thể ghi nhiều bàn thắng. Là ngoại binh, chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình để hòa nhập và đóng góp cho đội bóng.

Riêng tại V.League, tôi chỉ có một đắn đo duy nhất là cầu thủ ở đây chơi xấu nhiều quá. Điều này thực sự không được công bằng cho lắm. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đánh giá cao V.League. Các bạn có mọi thứ để phát triển trở thành một trong những giải VĐQG tốt nhất Đông Nam Á.

Matias Jadue đã có 9 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu ở lượt về mùa trước. Các cổ động viên rất kỳ vọng anh sẽ tái lập thành tích tương tự ở mùa tới. Anh có cảm thấy lo lắng?

Không thành vấn đề. Tôi không cảm thấy áp lực. Tất cả những gì cần làm lúc này là làm việc thật chăm chỉ trên sân tập và chờ đợi thành quả sẽ đến. Tôi tự tin với năng lực của mình, và không có chút nghi ngờ nào về một mùa giải lạc quan cùng CLB TP.HCM.

Sau mùa giải khó khăn, CLB TP.HCM đang có sự chuẩn bị mạnh mẽ trước V.League 2019. Đội bóng đã mang về HLV trưởng và một đội hình mới toanh. Anh đánh giá thế nào về điều này?

Tôi gia nhập CLB TP.HCM ở giữa mùa giải, và thật lòng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Còn ở thời điểm hiện tại, toàn đội đang có sự chuẩn bị rất tích cực. Những tân binh sẽ mang lại điều mới mẻ, hiệu quả cho đội bóng. Tôi hạnh phúc khi được thi đấu cùng họ.

Còn về HLV Chung Hae Soung, tôi chỉ mới hợp tác cùng ông ấy trong 2-3 tuần gì đó. Còn quá sớm để nói về triết lý hoặc phương pháp huấn luyện. Nhưng lúc này, tôi nghĩ ông ấy đang làm tốt công việc. HLV luôn cố gắng mang lại niềm vui cho các cầu thủ, cố gắng để mọi chuyện đi đúng hướng, hoàn hảo nhất có thể.

Tôi muốn dành lời chúc may mắn cho toàn thể ban huấn luyện, các đồng đội và những nhân viên tại CLB TP.HCM. Hi vọng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một mùa giải V.League thật thành công.

Cảm ơn Matias về cuộc trao đổi này!

Theo goal.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tien-dao-matias-jadue-tuyen-viet-nam-da-khien-toi-ngac-nhien/20190105081438419