Tiền đạo ngoại chửi thề khi biết Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn người đá trụ hạng

Tiền đạo Fagan đã nổi giận, chửi thề và bày tỏ việc bị sốc khi tối 24-7, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh quyết định chuyển anh cùng Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân sang đội Hải Phòng để đá trụ hạng cho đội này!

Hải Huy (14) gãy chân nghỉ hết mùa, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh tiếp tục gây sốc khi cho Hải Phòng mượn bộ ba trụ cột Fagan (9), Nghiêm Xuân Tú (7) và Mạc Hồng Quân (8)

Than Quảng Ninh đang trong tốp 3 đội dẫn đầu V-League 2020 khi giành được 19 điểm sau 11 lượt trận, chỉ kém đội đầu bảng là Sài Gòn FC 4 điểm. Thế nhưng sau khi đánh bại SLNA 2-0 tối 24-7 thì đến khoảng 21 giờ, chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB này lại bất ngờ kí quyết định đẩy ba trụ cột Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân sang cho CLB Hải Phòng theo hợp đồng cho mượn.

Ông Phạm Thanh Hùng cho biết không có vấn đề gì mờ ám xung quanh việc cho CLB Hải Phòng mượn 3 cầu thủ. "Chuyện Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ là bình thường. Đội nào chẳng chuyển nhượng. Mọi người hiểu sai nên nghĩ chúng tôi có vấn đề, chứ thực ra tôi không làm gì mờ ám. Hải Phòng cần cầu thủ giỏi để đá trụ hạng, chúng tôi cho mượn quân là rất bình thường", ông Phạm Thanh Hùng chia sẻ với báo chí sáng 25-7.

Một điều khiến dư luận khó hiểu là Than Quảng Ninh đang trong tốp 3, tức hoàn toàn có thể đua vô địch sòng phẳng ở lượt về. Thế nhưng, việc cho đến 3 trụ cột đến Hải Phòng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thực lực của đội, nhất là trước đó, tiền vệ Nguyễn Hải Huy chấn thương nặng, phải nghỉ hết mùa.

Fagan bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội sau khi phải trở lại Hải Phòng để đá trụ hạng

Trên mạng xã hội, sau khi biết tin bị đẩy sang Hải Phòng đá trụ hạng trong khi lẽ ra sẽ tiếp tục đua vô địch với Than Quảng Ninh, tiền đạo Fagan đã bày tỏ sự tức giận, sốc cũng như chửi thề với quyết định này. Dù sau đó, Fagan đã gỡ dòng trạng thái bày tỏ nỗi buồn này nhưng người hâm mộ hiểu rằng chân sút này không muốn trở lại Hải Phòng chỉ để đá trụ hạng.

Theo ông Hùng, ông có lí do để cho các trụ cột của Than Quảng Ninh ra đi. "Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện nên để Fagan, Hồng Quân và Xuân Tú ra đi. Tôi đã nhận thấy tiềm năng của các cầu thủ rất trẻ như Vũ Hồng Quân hay Nguyễn Hữu Khôi. Họ sẽ chơi tốt khi có cơ hội thay các trụ cột kia. Có thể lấy trường hợp Nguyễn Hải Huy làm ví dụ. Cầu thủ này gãy chân nghỉ, Nguyễn Hai Long được bố trí thay thế và lập tức thi đấu ấn tượng, ai cũng phải khen", ông Hùng kết luận.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tien-dao-ngoai-chui-the-khi-biet-tin-clb-than-quang-ninh-cho-hai-phong-muon-nguoi-de-da-tru-hang-20200725143918096.htm