Tiền đạo nhập tịch Trung Quốc bị chê già, không xứng đá World Cup

Elkeson là cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi lên chơi cho đội tuyển quốc gia nước này, song anh không được lòng các cổ động viên đất nước tỷ dân.

Cách đây không lâu, HLV Marcello Lippi đã bất chấp dư luận cũng như sự phản đối từ người hâm mộ để gọi tiền đạo Elkeson lên chơi cho tuyển quốc gia, nhằm hiện thực hóa tham vọng dự World Cup 2022 của bóng đá Trung Quốc.

Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng ghi bàn và sự hiểu biết sâu sắc đối với bóng đá Trung Quốc khi đã thi đấu tại CSL hơn 6 năm, song Elkeson vẫn bị coi là cái gai trong mắt các cổ động viên. Chân sút này hứng chịu không ít chỉ trích kể từ khi tin tức anh khoác áo tuyển quốc gia được công bố.

Cầu thủ nhập tịch Elkeson không được lòng người hâm mộ Trung Quốc.

Cầu thủ nhập tịch Elkeson không được lòng người hâm mộ Trung Quốc.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cho rằng chân sút người Brazil đã luống tuổi. Họ lo ngại Elkeson không đảm bảo thể lực để thi đấu trong các giải có sự cạnh tranh khốc liệt như World Cup.

"Lippi không thể gọi một cầu thủ trẻ hơn lên tuyển được sao? Elkeson hiện 30 tuổi, chẳng biết anh ta còn thi đấu được bao lâu. Tôi nghĩ liên đoàn nên ưu tiên cho các cầu thủ trẻ. Họ còn có thể đá World Cup, nhưng Elkeson thì không", tài khoản YongShan bình luận.

"Tôi không phản đối việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nhưng Elkeson đã già rồi. Ở độ tuổi của cậu ta, thể lực sẽ bị suy giảm rất nhanh, di chuyển cũng chậm chạp. Sao Lippi không dành cơ hội cho các cầu thủ ngoại trẻ trung khác? Tôi nghe bảo trong danh sách có tận 60 người", người hâm mộ An Xiaolang chia sẻ.

CĐV Trung Quốc cũng lo rằng sự có mặt của những cầu thủ nhập tịch như Elkeson trong thành phần tuyển quốc gia sẽ cướp đi cơ hội của các nội binh. Hơn nữa, nếu Lippi quá phụ thuộc vào tiền đạo người Brazil, đến lúc anh ta gặp vấn đề, tuyển Trung Quốc sẽ bị động trên hàng công.

Sina cho biết bản thân Elkeson cũng biết các cổ động viên không thích anh. Chân sút người Brazil đang cố gắng học tiếng Trung Quốc và tập hát quốc ca để cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.

Elkeson tập viết tên bằng tiếng Trung Quốc để có thể ký tặng cho người hâm mộ nước này.

"Tôi đã tải bài quốc ca vào máy tính và điện thoại. Tôi nghe và học hát mỗi ngày để đến khi được ra sân thi đấu có thể dõng dạc hát trước mặt mọi người. Giờ tôi đã là người Trung Quốc. Hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn", Elkeson tâm sự với giới truyền thông Trung Quốc.

Theo Sohu, sự nghiêm túc và nỗ lực của Elkeson trong việc tìm hiểu và tiếp nhận văn hóa Trung Quốc là rất đáng khen ngợi. Việc làm của trung phong này cũng cảm hóa được một số người hâm mộ bóng đá.

Quỳnh Hoa
Ảnh: Sina

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tien-dao-nhap-tich-trung-quoc-bi-che-gia-khong-xung-da-world-cup-post981941.html