Tiền đạo Patrik Schick giành giải Bàn thắng đẹp nhất EURO 2020

Với siêu phẩm ghi được từ khoảng cách 45m vào lưới Scotland, tiền đạo Patrik Schick của Cộng hòa Séc đã giành được danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất EURO 2020.

Patrik Schick ăn mừng sau khi lập siêu phẩm vào lưới Scotland. (Nguồn: Getty Images)

Patrik Schick ăn mừng sau khi lập siêu phẩm vào lưới Scotland. (Nguồn: Getty Images)

Tiền đạo Patrik Schick của đội tuyển Cộng hòa Séc đã được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vinh danh ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất EURO 2020.

Patrik Schick giành chiến thắng trong cuộc bình chọn trên trang chủ UEFA với 800.000 phiếu bầu từ người hâm mộ.

Siêu phẩm giúp Schick giành được danh hiệu này được ghi ở phút 52 trong chiến thắng chiến thắng 2-0 của Cộng hòa Séc trước Scotland ở lượt trận ra quân vòng bảng EURO 2020.

Trong tình huống tấn công nhanh, Patrik Schick tung cú sút chân trái từ cự ly 45m đưa bóng đi vào lưới trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ môn David Marshall.

Theo thống kê của Opta, pha lập công của Schick là bàn thắng được ghi từ khoảng cách xa nhất trong lịch sử EURO.

Tại EURO 2020, Schick đã có màn trình diễn ấn tượng để giúp Cộng hòa Séc có được thành tích tốt, và chỉ chịu dừng bước sau thất bại 1-2 trước Đan Mạch ở tứ kết.

Tại giải đấu này, Patrik Schick ghi được 5 bàn thắng, cùng số pha lập công với Cristiano Ronaldo nhưng không thể giành danh hiệu Vua phá lưới do kém chỉ số phụ (kiến tạo).

Theo bình chọn, vị trí thứ 2 trong danh sách Bàn thắng đẹp nhất EURO là pha lập công của Paul Pogba vào lưới Thụy Sĩ ở vòng 1/8, trong khi siêu phẩm trivela của Luka Modric vào lưới Scotland ở vòng bảng đứng thứ 3.

Các vị trí tiếp theo trong cuộc bình chọn lần lượt thuộc về Lorenzo Insigne, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Mikkel Damsgaard, Andriy Yarmolenko và Federico Chiesa./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tien-dao-patrik-schick-gianh-giai-ban-thang-dep-nhat-euro-2020/726765.vnp