Tiền đạo từng chơi tại Serie A là người kế tiếp rời Thanh Hóa

Tiền đạo từng chơi tại Serie A Edward Ofere sẽ là cái tên kế tiếp phải rời Thanh Hóa trong cuộc biến động nhân sự lớn nhất ở đội bóng này những năm trở lại đây.

Highlights CLB Hải Phòng 2-0 CLB Thanh Hóa Tiền đạo Andre Fagan tiếp tục phong độ cao khi có pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 của chủ nhà Hải Phòng trước đội khách Thanh Hóa tại vòng 12 V.League.

Đội bóng hùng mạnh Thanh Hóa đang trải qua mùa giải tệ nhất kể từ năm 2014 trở lại đây. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng vừa phải nhận thất bại 0-2 trước Hải Phòng tại vòng 12 trên sân Lạch Tray tối 8/6.

Đây là trận thua thứ 5 của Thanh Hóa ở mùa giải này. Thất bại này cũng đẩy đương kim á quân xuống vị trí thứ 10 trên BXH.

Sau Van Bakel, Văn Bình, Tiến Thành, Quốc Phương, Edward Ofere trở thành cái tên kế tiếp phải chia tay Thanh Hóa. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, Thanh Hóa đã có nhiều dấu hiệu khủng hoảng nội bộ. Đội bóng đã sử dụng 3 HLV trưởng từ đầu mùa và vừa tuyên bố chia tay 4 công thần cách đây vài ngày.

Trước Hải Phòng, bộ tứ Mai Tiến Thành, Hoàng Văn Bình, Lê Quốc Phương và Nguyễn Văn Bakel đã không còn góp mặt. Và đó chưa phải là điểm kết thúc.

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận chân sút từng chơi tại Serie A Edward Ofere chính là cái tên kế tiếp rời đội bóng: “Thanh Hóa chắc chắn sẽ thay thế cầu thủ ngoại. Tuần tới, chúng tôi sẽ có sự thay đổi với ngoại binh Ofere. Đội bóng cũng đang thử việc với 2 cầu thủ và sẽ đón thêm 2 cái tên nữa”.

“Trước đó, chúng tôi cũng đã chia tay Van Bakel. Cậu ấy hiện đã về quê chữa bệnh. Đội bóng hiện vẫn chưa có cầu thủ nhập tịch khác”, ông Thắng cho biết.

Một số đồng nghiệp Hải Phòng an ủi các cầu thủ Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh đang có mùa giải tệ nhất suốt nhiều năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Sau nửa mùa giải ở Thanh Hóa, Ofere mới chơi vẻn vẹn 6 trận, ghi được 3 bàn. Ngoài Ofere, những cái tên phải ra đi đều là công thần của đội bóng suốt những năm qua.

HLV Đức Thắng thùa nhận: “Tôi là HLV trưởng và có trách nhiệm với thành tích của CLB. Nhưng thay đổi mới là cách khiến chúng tôi mạnh lên. Các cầu thủ chưa thích nghi ngay được với sự ra đi của rất nhiều cầu thủ. Tôi nghĩ đó là lý do cơ bản khiến chúng tôi chưa chơi tốt như hôm nay”.

“Ban huấn luyện Thanh Hóa đưa tôi về để xây dựng một lối chơi lâu dài cho Thanh Hóa. Chính vì thế, tôi cần thêm thời gian. Xây dựng lối chơi lâu dài không hề dễ, không thể ngày một ngày hai. Thời gian tôi về Thanh Hóa, đội liên tục chơi với cường độ 3 ngày một trận. Chúng tôi chưa thể tập nhiều. Gần đây, tôi mới bắt đầu định hình được sơ đồ mình mong muốn”, ông Thắng giải thích.

Sự sa sút của Thanh Hóa là điều dễ nhận thấy. HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng khẳng định: “Tôi cảm nhận Thanh Hóa đang có áp lực gì đấy đè nặng lên các VĐV khiến họ thi đấu khó thanh thoát”.

Sau trận này, Thanh Hóa rơi xuống thứ 10 trên BXH còn Hải Phòng đã vươn lên đứng thứ 3. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau quãng thời gian khó khăn đầu mùa.

BXH V.League sau lượt trận ngày 8/6, vòng 12. Ảnh: VPF

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tien-dao-tung-choi-tai-serie-a-la-nguoi-ke-tiep-roi-thanh-hoa-post849806.html