Tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình y tế ở Đà Nẵng ra sao?

Nhiều công trình y tế ở TP Đà Nẵng đang tăng tốc để kịp thời đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho hệ thống cơ sở y tế, trong đó chủ yếu dành cho phần xây dựng hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị. Nhiều trung tâm y tế quận/huyện đã được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp, sửa chữa. Nhiều hạng mục, công trình phụ trợ cho các bệnh viện hạng 1 được xây dựng, cải tạo.

Trong đó, hai công trình y tế trọng điểm gồm: Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc; Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình thuộc Bệnh viện Đà Nẵng đang được chủ đầu tư "tăng tốc" để kịp về đích trong năm nay.

Hơn nghìn tỷ đồng đầu tư, xây dựng các trung tâm y tế

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình y tế) trong giai đoạn 2020-2023, thành phố đã triển khai xây dựng hàng loạt cơ sở mới cho các trung tâm y tế quận/huyện.

Công nhân tăng tốc, làm ca ba trên công trình nâng cấp Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng với mức vốn 788,9 tỷ đồng. Ảnh: TT

Cụ thể, TTYT quận Sơn Trà (giai đoạn 1) được đầu tư 241,5 tỷ đồng đã hoàn thành và đang làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao. TTYT quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1) có trị giá 238,8 tỷ đồng, Sở Xây dựng đang kiểm tra và sẽ nghiệm thu trong năm 2023.

TTYT quận Thanh Khê (giai đoạn 1 với mức vốn đầu tư 398,2 tỷ đồng đang được triển khai rốt ráo, dự kiến bàn giao phần hạ tầng vào 30/4/2024. TTYT quận Liên Chiểu giai đoạn 1 được đầu tư 58,3 tỷ đồng đã hoàn thiện và bàn giao, đưa vào sử dụng. Hiện giai đoạn 2 của dự án này được bổ sung thêm 80 tỷ đồng để xây dựng và dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2023.

Dự án cải tạo, nâng cấp TTYT quận Hải Châu với mức vốn 60 tỷ đồng đã được bàn giao, đưa vào sử dụng. Dự án nâng cấp, cải tạo toàn bộ TTYT quận Ngũ Hành Sơn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng.

Công trình xây dựng TTYT quận Thanh Khê cũng đã gần cán đích.

Tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cũng đang có hai dự án đang triển khai. Trong đó, dự án cải tạo và đầu tư trang thiết bị (trị giá 790,5 tỷ đồng) hiện đã khởi công và dự kiến đến tháng 7/2024 sẽ hoàn thành, bàn giao cho Bệnh viện đưa vào sử dung. Ngoài ra, dự án nâng cấp Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng với mức vốn 788,9 tỷ đồng đang triển khai và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2024.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cho biết, các công trình y tế đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, một số dự án còn bị chậm trễ do khâu mua sắm trang thiết bị y tế (các loại máy móc, vật tư y tế) còn gặp vướng mắc về: giá cả, công tác đấu thầu, thẩm định giá, báo giá…

Tăng tốc ở hai công trình trọng điểm

Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc (vốn đầu tư 495,6 tỷ đồng) và Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình (vốn đầu tư 471,8 tỷ đồng) thuộc Bệnh viện Đà Nẵng là hai công trình y tế trọng điểm của TP Đà Nẵng.

Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng hai công trình này sẽ giúp hệ thống y tế thành phố phát triển tầm cao mới, trong đó Bệnh viện Đà Nẵng sẽ là cơ sở y tế chất lượng cao, đặc biệt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và thực hiện các kỹ thuật y tế kỹ thuật cao cho người dân trong khu vực.

Công nhân làm ca đêm để tăng tiến độ, nhằm đảm bảo công tác bàn giao cho phía bệnh viện đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, việc xây dựng hai công trình y tế trọng điểm này đang bị chậm tiến độ. Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng hồi tháng 3 đã có cuộc kiểm tra và yêu cầu đốc thúc tiến độ dự án để đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phạm Đức Nguyên Hào - Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cho biết, tiến độ hai công trình trọng điểm này bị chậm một phần bởi dự án được triển khai trong giai đoạn đại dịch COVID-19 nên bị ảnh hưởng.

Thêm vào đó, công trình nằm trong khu vực Bệnh viện Đà Nẵng, bao quanh là các khối nhà, khoa phòng đang hoạt động, các trục đường xung quanh đông dân cư, hạn chế phương tiện vận chuyển đi lại. Việc vừa thi công nhưng lại phải vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện khiến công trình bị chậm.

"Thời gian này, các nhà thầu đang tăng tốc, làm ba ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng", ông Hào nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu cả 2 dự án này đều lập hồ sơ chủ trương điều chỉnh dự án. Trong đó, dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tăng mức đầu tư từ hơn 471 tỷ đồng lên gần 615 tỷ đồng; Dự án Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tăng từ 495 tỷ đồng lên hơn 798 tỷ đồng.

Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đều xác định mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Y tế chất lượng cao.

Tấn Tài

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tien-do-dau-tu-xay-dung-cac-cong-trinh-y-te-o-da-nang-ra-sao-169230820224943085.htm