Tiến Dũng xuất thần, U23 Việt Nam có trận hòa thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2020

Trước một đối thủ khó chơi là U23 Jordan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thi đấu vô cùng nỗ lực trong cả phòng ngự và cả tấn công. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu trước sự xuất sắc của Tiến Dũng cùng việc không có nhiều cơ hội dứt điểm, U23 Việt Nam và U23 Jordan phải rời sân với kết quả hòa 0-0.

Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào lượt trận thứ thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2020 được đánh giá cũng rất khó khăn khi chúng ta phải chạm trán một đối thủ đến từ tây Á khác là U23 Jordan. Tuy nhiên, dù Jordan là một đội bóng có lối chơi nhanh và tốc độ nhưng "những chiến binh sao vàng" vẫn quyết tâm giành được chiến thắng trong trận đấu này.

Còn các cầu thủ Jordan cũng cho biết họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của chúng ta và đã có được những biện pháp khắc chế. Diễn biến trên sân trong hiệp 1 cũng đã cho thấy rằng đoàn quân của HLV Park Hang-seo gặp muôn vàn khó khăn trước đội bóng áo trắng.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc được trọng tài chính được cất lên, U23 Jordan đã chủ động chơi pressing ngay bên phần sân của đội bóng áo đỏ khi liên tục có những tình huống ban bật nhanh cũng như các tình huống treo bóng bổng thẳng về phía khung thành của thủ môn Tiến Dũng.

U23 Việt Nam đã có kết quả hòa 0-0 trước U23 Jordan sau 90 phút thi đấu chính thức.

U23 Việt Nam đã có kết quả hòa 0-0 trước U23 Jordan sau 90 phút thi đấu chính thức.

Trong hiệp 1, thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng như hàng phòng ngự của chúng ta đã phải rất vất vả để ngăn cản những tình huống tấn công đầy nguy hiểm của đối phương. Sự xuất sắc của thủ thành gốc Thanh Hóa đã không ít lần cứu được những bàn thua trông thấy cho U23 Việt Nam.

Phút thứ 5, Ali Olwan căng ngang từ cánh phải và suýt chút nữa Al Naimat dứt điểm cắt mặt thành công. Phút 20, Omar Ahmed ra chân dứt điểm rất nguy hiểm và nếu không có phản xạ xuất thần của Bùi Tiến Dũng, U23 Việt Nam đã thủng lưới. Sau đó, HLV Park Hang Seo thay Đỗ Thanh Thịnh bằng Trần Đình Trọng và hàng thủ của chúng ta đã chơi tập trung để giữ sạch lưới trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Đáng tiếc cho chúng ta ở phút bù giờ của hiệp 1 khi trọng tài chính người Nhật Bản sau khi tham khảo ý kiến của tổ VAR đã không cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền, sau tình huống Hồ Tấn Tài ngã trong vòng cấm của U23 Jordan. Bước sang hiệp 2, "những chiến binh sao vàng" chủ động cầm bóng và thực hiện nhiều hơn những tình huống rê dắt khiến phần nào đó đội bóng áo trắng gặp lúng túng trong việc cản phá.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, lần lượt những Tiến Linh, Đức Chính hay Quang Hải đã có các cơ hội dứt điểm nhưng trước một hàng phòng ngự quá đông của các cầu thủ U23 Jordan, chúng ta đã không thể ghi được bàn thắng nào và đành rời sân với kết quả hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Với kết quả này, U23 Việt Nam vẫn xếp ở vị trí thứ 3 và chúng ta buộc phải đánh bại được U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối và chờ đợi một chiến thắng của trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tien-dung-xuat-than-u23-viet-nam-co-tran-hoa-thu-2-tai-vck-u23-chau-a-2020-a462837.html