Tiền Giang: 230 công dân về từ Pháp hoàn thành cách ly về nhà đón Tết muộn

Ngày 16/2, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang đã trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 230 trong tổng số 232 công dân về từ Pháp.

Đây là các công dân được cách ly y tế tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang tiếp nhận vào ngày 29/1. Trong 232 công dân về từ Pháp thì có 114 nam, 118 nữ (12 trẻ em). Sau khi vào khu cách ly, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện có 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến; đồng thời 9 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 cũng được cách ly theo dõi sức khỏe tại bệnh viện này.

Các công dân vê từ Pháp được đón giao thừa, mừng năm mới tại Khu cách ly

Các công dân vê từ Pháp được đón giao thừa, mừng năm mới tại Khu cách ly

Đến nay, có 1 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với virus SARS-CoV-2 đã đủ điều kiện xuất viện nhưng do nhà ở Hà Nội nên phải tiếp tục ở lại cách ly thêm 14 ngày, 01 trường hợp còn dương tính tiếp tục được điều trị. Riêng các trường hợp F1 và các công dân còn lại đã âm tính qua 2 lần xét nghiệm, không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên đã xóa cách ly.

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân.

Trong đợt cách ly lần 13 này do trùng dịp Tết cổ truyền nên các công dân được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Tại khu cách ly cũng tổ chức cho các công dân đón giao thừa mừng năm mới.

Sau khi nhận Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, các công dân được các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang bố trí phương tiện đưa về đoàn tụ gia đình trong những ngày đầu xuân mới./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tien-giang-230-cong-dan-ve-tu-phap-hoan-thanh-cach-ly-ve-nha-don-tet-muon-837489.vov