Tiền Giang: Bắt giữ đối tượng nghiện ma túy lên cơn 'ngáo' tự đốt nhà mình

Một đối tượng nghiện ma túy ở Tiền Giang bỗng nhiên có biểu hiện bất thường, tự khóa trái cửa rồi châm lửa đốt nhà.

Sáng ngày 23/11, Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hiện đang ở chung nhà với bố đẻ) bỗng nhiên có biểu hiện bất thường, khóa trái cửa rồi châm lửa đốt nhà. Sau đó Chiến đạp tung cửa sau bỏ chạy ra ngoài.

Thời điểm này, bố đẻ của Chiến là ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi) đang đi mua bán phế liệu không có ở nhà. Người dân xung quanh thấy cháy lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh 2sao.vn

Lực lượng PCCC đã có mặt và khống chế được ngọn lửa rất nhanh sau đó. Tuy nhiên nhiều vật dụng trong nhà đã bị thiêu trụi.

Theo thông tin người dân xung quanh cho biết, Chiến nghiện ma túy từ lâu, thường xuyên quậy phá gia đình. Trước đó Chiến đã có lần lên cơn "ngáo" đập hỏng nhiều đồ đặc và đốt sách vở của em trai.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Châu Thành đã tiến hành khống chế, bắt giữ Chiến và đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tien-giang-bat-giu-doi-tuong-nghien-ma-tuy-len-con-ngao-tu-dot-nha-minh-55034.htm