Tiền Giang: Chồng sát hại vợ rồi uống thuốc tự tử vì lí do không ngờ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Phúc cầm dao đâm nhiều nhát vào vợ khiến chị Vân tử vong tại chỗ. Sau đó, Phúc uống thuốc trừ sâu tự vẫn để thoát tội.

Ngày 13/9, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang bắt giữ đối tượng Đặng Văn Phúc (27 tuổi) để điều tra hành vi "Giết người".

Nạn nhân là chị Phạm Nguyễn Thảo Vân (22 tuổi, vợ của Phúc, trú tại xã Long Hòa, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang - làm nghề buôn bán thịt heo).

Ngôi nhà xảy ra vụ án (Ảnh: Công an TPHCM)

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11h ngày 12/9, bà Thảo (45 tuổi, hàng xóm nhà chị Vân) cho biết, bà nhìn thấy tay anh Phúc cầm con dao dính đầy máu. Khi bà Thảo tiến tới hỏi thì bị Phúc dọa đâm. Bà Thảo giằng lấy con dao và ném đi nơi khác đồng thời hô hoán những người xung quanh.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân chạy vào nhà Phúc thì phát hiện chị Vân nằm chết trong nhà, trên cổ có vết thương nghi do bị cắt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Lực lượng công an tới hiện trường khám nghiệm tử thi (Ảnh: Nhật Trường)

Qua khám nghiệm tử thi, chị Vân tử vong do đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn và bị bắt vào khoảng 12h cùng ngày. Lúc bị bắt, người đàn ông này có biểu hiện mệt, ói ra chất lỏng màu vàng. Do nghi Phúc uống thuốc trừ sâu nên cảnh sát đưa anh ta vào viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai rằng hai người có xảy ra mâu thuẫn và nghi ngờ vợ không chung thủy vì thời gian gần đây Phúc thấy vợ thường xuyên nghe điện thoại.

Được biết, anh Phúc và chị Vân đã kết hôn và có chung 2 người con.

Thu Uyên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tien-giang-chong-sat-hai-vo-roi-uong-thuoc-tu-tu-vi-li-do-khong-ngo-51556.htm