Tiền Giang: Công trình 'khủng' chào mừng Đại hội XII CĐVN

Các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều công trình thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Trong đó, công trình Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình được xem là quy mô nhất, hiệu quả nhất do chính tổ chức CĐ đảm nhiệm.

Công trình Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình.

Công trình Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình.

Sáng 14.9, LĐLĐ huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đã tổ chức lễ trao quyết định và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 cho công trình Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN.

Lễ gắn biển công trình.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích thi đua chào mừng Đại hội XII CĐVN.

Công trình xây dựng Trường mẫu giáo Vĩnh Bình (thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) được khởi công ngày 20.8.2017, tổng kinh phí xây dựng 12,3 tỉ đồng từ ngân sách địa phương, công trình hoàn thành vào ngày 6.8.2018.

Công trình do CĐCS Cty TNHH Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Minh Thái (huyện Gò Công Tây) đăng ký thực hiện. Kết quả: Tiết kiệm, làm lợi cho đơn vị 1,107 tỉ đồng và hoàn thành trước thời hạn 55 ngày (do đã giảm được 889 ngày công lao động và tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình thi công).

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, sự chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ huyện Gò Công Tây; cũng như sự phối hợp, tạo điệu kiện của Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành CĐCS Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình tham gia giám sát, theo dõi, đôn đốc trong quá trình thi công đã giúp cho đơn vị thi công hoàn thành trước thời gian dự kiến.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2018-2019, tổng diện tích khuôn viên là 1.200m2, với 9 phòng học, trong đó mỗi phòng gồm có: Phòng học, phòng vệ sinh, sảnh đón, hành lang và hiên chơi. Nhà bếp gồm có kho thực phẩm, kho lương thực, khu sơ chế, khu gia công thô, khu bếp nấu, chia soạn cùng các hạng mục khác như sân bê tông, cổng, tường bao…

Công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu học tập của hơn 300 con em người lao động trên địa bàn thị trấn vĩnh Bình. Công trình này giúp trường có cơ sở vật chất khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, cô và trò nhà trường, những người được thụ hưởng lợi ích từ công trình này sẽ xây dựng nhà trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, khai thác có hiệu quả các công năng của các hạng mục. Công trình cũng góp phần xây dựng thị trấn Vĩnh Bình thành đô thị văn minh trong tương lai.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Lê Minh Hùng đã trao quyết định gắn biển công trình và LĐLĐ huyện Gò Công Tây tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

G.C.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tien-giang-cong-trinh-khung-chao-mung-dai-hoi-xii-cdvn-631345.ldo