Tiền Giang hút du khách dịp Tết Dương lịch

Dịp Tết Dương lịch 2023, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông khách tham quan, du lịch so với ngày thường. Khách quốc tế cũng có sự phục hồi tích cực.

Khách du lịch đến tham quan cù lao Thới Sơn qua Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho.

Ghi nhận tại cù lao Thới Sơn (xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho), dịp Tết Dương lịch 2023, các điểm, cơ sở kinh doanh du lịch tại đây đón khách đông hơn so với ngày thường. Nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trà mật ong, ăn trái cây, đi đò chèo… vẫn là những sản phẩm du lịch đặc trưng và hấp dẫn du khách.

Ông Huỳnh Hữu Phước, chủ Điểm du lịch Công đoàn Thới Sơn, cho biết dịp Tết Dương lịch 2023, du khách đến nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trà mật ong, ăn trái cây tăng khá cao so với ngày thường. Mỗi ngày, điểm du lịch đón khoảng vài trăm lượt khách; trong đó, có nhiều du khách quốc tế. Do dịch bệnh được kiểm soát, người dân mạnh dạn đi du lịch nên khách đông hơn cùng dịp này năm trước.

Khách du lịch đến tham quan cù lao Thới Sơn qua Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang, dịp Tết Dương lịch 2023 (từ ngày 31-12-2022 đến 2-1-2023), toàn tỉnh ước đón được 16.500 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 485,7% so cùng kỳ 2022; trong đó, khách quốc tế hơn 2.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 270,5% so cùng kỳ 2022.

Cụ thể, khu vực TP. Mỹ Tho đón 4.200 lượt khách, Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè) đón 500 lượt khách, Trại rắn Đồng Tâm (huyện Châu Thành) đón 2.900 lượt khách, khu vực biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông) đón 6.500 lượt khách, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước) đón 1.200 lượt khách, Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (TX. Cai Lậy) đón 700 lượt khách, các điểm du lịch khác đón khoảng 500 lượt khách.

Công suất phòng nghỉ trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 55% - 60% (riêng tại TP. Mỹ Tho và TX. Cai Lậy đạt trên 90%). Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, đặc biệt là duy trì chất lượng dịch vụ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ...

Cũng theo Sở VH-TT&DL, việc tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc vào tối ngày 31-12-2022 với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Ấp Bắc anh hùng” và bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp cùng nhiều hoạt động phong phú đã góp phần thu hút đông khách du lịch đến Tiền Giang.

Là doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Mỹ Tho để tham quan, du lịch, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Việt Nhật rất phấn khởi khi tình hình du lịch phục hồi tích cực trong dịp Tết Dương lịch 2023. Theo ông Phong, 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, doanh nghiệp đón gần 2.000 lượt khách tham quan cù lao Thới Sơn, tăng gấp đôi so với ngày thường; trong đó, khách quốc tế đông hơn khách nội địa.

Do doanh nghiệp đã chuẩn bị nhân, vật lực để phục vụ lượng khách tăng cao nên đã đáp ứng nhu cầu của du khách. “Dịp tết này, công ty chủ yếu đón khách đi theo đoàn. Dù số lượng khách không bằng trước đại dịch, nhưng tình hình này cho thấy ngành Du lịch đang phục hồi rất tốt”.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang Nguyễn Vũ Khanh, dịp Tết Dương lịch 2023, Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho đón hơn 2.600 lượt khách; trong đó, có khoảng 900 lượt khách quốc tế. Nhìn chung, khách du lịch chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, ít khách đi theo đoàn. Các doanh nghiệp lữ hành đã có sự chuẩn bị để phục vụ tốt du khách đến tham quan du lịch.

Còn tại khu vực huyện Cái Bè, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, khu vực Làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) cũng đón khách du lịch tăng so với ngày thường. Theo chủ Nhà cổ Ba Đức, trước Tết Dương lịch có một số đoàn khách đặt tour tham quan nhà cổ.

Do đó, nhà cổ đã có sự chuẩn bị để phục vụ tốt. Trong 2 ngày 31-12-2022 và 1-1-2023, mỗi ngày nhà cổ đón khoảng hơn 200 khách đến tham quan du lịch và thưởng thức ẩm thực tại đây. Lượng khách du lịch tăng gấp đôi so với ngày thường.

Khách du lịch tham quan cù lao Thới Sơn.

Trong dịp Tết Dương lịch 2023, cù lao Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) cũng là điểm đến thu hút du khách thích tham quan, trải nghiệm không khí sông nước miệt vườn. Bà Bùi Thị Thu Vân, chủ Khu du lịch sinh thái Như Ý (xã Tân Phong) cho biết, trong những ngày nghỉ tết, cơ sở đón khách đông hơn so với ngày thường, nhưng chủ yếu là khách vãng lai. Ngoài được trải nghiệm không khí sông nước miệt vườn, du khách rất thích thú với ẩm thực của điểm du lịch.

Cùng với các điểm du lịch tại khu vực Trung tâm và phía Tây của tỉnh, khu vực phía Đông mà điểm nhấn là biển Gò Công cũng thu hút rất đông du khách trong dịp Tết Dương lịch 2023. Theo ghi nhận, trong những ngày nghỉ tết, lượng khách du lịch đến đây tăng rất cao so với ngày thường. Việc đê biển Gò Công vừa được nâng cấp đã tạo điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Dọc theo tuyến đê biển, các cơ sở kinh doanh ăn uống đã hình thành. Đặc biệt, người dân địa phương còn tạo trải nghiệm mới cho du khách với dịch vụ khai thác nghêu. Kết nối với du lịch biển Gò Công là điểm du lịch Vườn táo Sáu Hồi. Điểm đến này cũng thu đông du khách đến tham qua, chụp ảnh lưu niệm với vườn táo sai trĩu quả trong dịp tết.

M. THÀNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202301/tien-giang-hut-du-khach-dip-tet-duong-lich-968528/