Tiền Giang: Khai mạc các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Tối 17/1 tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Đến dự có Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo TP Mỹ Tho và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Quảng trường Hùng Vương sẽ giúp cho du khách có không gian vui chơi, giải trí những trải nghiệm thú vị. Khu vực quảng trường được trang trí hơn 1.500 giỏ hoa từ làng hoa xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội.

Đại cảnh linh vật của năm là gia đình mèo tay cầm câu đối, thỏi vàng, bánh chưng, bánh tét, nhành mai, biểu trưng đón chào năm mới an lành, thịnh vượng, tràn đây năng lượng. Bên cạnh đó công trình có các hạng mục: Bến hoa đăng với cụm bông hoa xinh, nở rộ khoe sắc trên đầm nước tự nhiên phát triển trên vùng đất chín rồng.

Hạng mục thuyền ra khơi với những chiếc thuyền buồm căng gió băng băng trên sóng thể hiện sự giao thoa, giao hòa của lòng người với ý chí khát khao, lớn lao luôn muốn chinh phục biển cả, chinh phục thành công; Hạng mục Vườn nhiệt đới thể hiện sự đa dạng về sinh thái của vùng đất trù phú Tiền Giang.

Linh vật của năm là gia đình mèo tay cầm câu đối, thỏi vàng, bánh chưng, bánh tét, nhành mai, biểu trưng đón chào năm mới an lành, thịnh vượng, tràn đây năng lượng.

Song song đó công trình gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn nghệ thuật đường phố, gợi mở 1 không khí tràn ngập Tết sum vầy. Chợ hoa xuân Mỹ Tho được bố trí tại Quảng trường Hùng Vương với quy mô khoảng 240 gian hàng được UBND TP Mỹ Tho hỗ trợ lắp đặt mái che, hệ thống phun sương, đèn trang trí.

Cùng với cụm tiểu cảnh mừng xuân Quý Mão, chợ hoa xuân tạo thành khu vực tích hợp gắn với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…thu hút người dân đến thưởng lãm, vui chơi trong ngày Tết cổ truyền.

Được biết, tỉnh hỗ trợ các huyện, xã tổ chức các hoạt động mừng xuân gắn với hoạt động tại các nhà văn hóa, trung tâm Về việc bắn pháo hoa mừng xuân toàn tỉnh có 8/11 huyện thành, thị bắn pháo hoa vào đêm giao thừa với 690 giàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu cho biết, năm 2022 vừa qua, Tiền Giang đã vượt qua khó khăn sau đại dịch để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Ông tin tưởng rằng năm 2023 tỉnh Tiền Giang sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn.

"Những ngày gần đây, chúng ta đã tổ chức các hoạt động về an sinh xã hội, thực hiện các chính sách để đảm bảo mọi người dân có cái Tết an lành, đầm ấm và vui vẻ", ông Diệu nhấn mạnh.

XUÂN UYÊN

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/tien-giang-khai-mac-cac-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-chao-mung-xuan-quy-mao-nam-2023-20230118104542.htm