Tiền Giang khai mạc đường hoa, chợ hoa mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Tối 30/1, tại Quảng trường trung tâm, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa, chợ hoa mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề 'Xuân bừng sáng', với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cắt băng khai mạc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cắt băng khai mạc.

Ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết: Khác với đường hoa mọi năm, không gian đường hoa năm 2019 được mổ rộng chiều ngang và rút ngắn chiều dài. Bố cục được thiết kế nối từ đầu trục đường dẫn tới gần cuối sân Quảng trường. Đường đi tham quan được thiết kế theo kiểu gấp khúc với chiều dài gần 1.000m và không sử dụng một trục đường thẳng.

Đường hoa xuân Kỷ Hợi 2019 được thiết kế với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được sắp xếp khéo léo với 4 phân đoạn chính. Trong đó, phân đoạn Chào xuân gọi mở một không gian vui tươi đầy sức sống đón chào Xuân mới. Phân đoạn Sông nước tình xuân với 3 đại cảnh “Chợ quê”, “Đường quê”, “Hương quê” với ý nghĩa gợi mở không gian Tết đậm nét miền Tây sông nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Phân đoạn Lộc xuân thể hiện niềm hân hoan với thành quả sau một năm lao động, đón Xuân với không khí tưng bừng, vui tươi. Phân đoạn Hội nhập và cất cánh với ngụ ý tỉnh Tiền Giang không ngừng vươn xa, chuyển mình mạnh mẽ, tăng tốc phát triển.

Một góc đường hoa.

Theo ông Nguyễn Đức Đảm, đường hoa năm nay sử dụng gần 100.000 giỏ hoa với trên 30 chủng loại khác nhau, các đại cảnh kết hợp với hệ thống nhạc nước sẽ tạo ra cảnh trí đẹp mắt, hiện đại và phù hợp với sự thay đổi của không khí những ngày Xuân. Còn chợ hoa Xuân 2019 được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân trồng hoa cảnh trên địa bàn tỉnh có "kênh" tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, học hỏi kinh nghiệm phát triển nghề, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm nay, chợ hoa Xuân được tổ chức song song ở 2 địa điểm là Quảng trường trung tâm tỉnh với trên 180 lô bán hoa, cây cảnh và khu vực công viên Lạc Hồng, một số tuyến đường thuộc phường 1, thành phố Mỹ Tho với trên 330 lô bán hoa. Ngoài đường hoa và chợ hoa Xuân 2019, trong dịp này tỉnh Tiền Giang còn tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Biểu diễn đờn ca tài tử, viết thư pháp, hội thi tìm kiếm tài năng trẻ, biểu diễn nhạc nước, bắn pháp hoa chào mừng Năm mới…

Theo kế hoạch, đường hoa, chợ hoa mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 được tổ chức từ ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi.

Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tien-giang-khai-mac-duong-hoa-cho-hoa-mung-xuan-ky-hoi-nam-2019-20190130221523213.htm