Tiền Giang: Lãnh đạo phải có mặt ở các điểm nóng giao thông

Sáng 19/12, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019.

Năm 2019, TNGT tăng 3 tiêu chí số người vụ, số người chết, và bị thương.

Năm 2019, TNGT tăng 3 tiêu chí số người vụ, số người chết, và bị thương.

Theo đó, năm 2019, TNGT đường bộ, đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 360 vụ, làm chết 242 người, bị thương 198 người.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tăng 25 vụ, số người chết tăng 15 người, số người bị thương tăng 6 người. Trong đó, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ, làm chết 3 người và bị thương 3 người; tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra 8 vụ, làm chết 16 người và bị thương 3. TNGT xảy ra đối với trẻ em dưới 18 tuổi, xảy ra 10 vụ (giảm 19 vụ, so với năm 2018), làm chết 8 trẻ em (giảm 6 người, so với năm 2018), bị thương 2 trẻ em, (giảm 13 trẻ em, so với năm 2018).

Theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, nguyên nhân xảy ra TNGT đa phần do đi sai làn đường, phần đường, sử dụng rượu bia, không nhường đường, người đi bộ không đúng quy định.

Cũng theo ông Bon, năm 2019, ngoài công tác tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan, trực tiếp tại các trường học, khu dân cư, khu công nghiệp.... Ban ATGT tỉnh đã trang bị 9.000 quyển sách “Làm quen với Luật giao thông” với từ khối lớp 1 đến khối lớp 9, mỗi khối lớp là 1.000 quyển hỗ trợ Sở GD&ĐT; 6.500 quyển “Cẩm nang pháp luật giao thông an toàn dành cho người điều khiển xe máy, ô tô”; 6.000 quyển Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị, thành phố quan tâm hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Tại buổi tổng kết, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã Cai Lậy, Gò Công, TP Mỹ Tho, trong năm 2020 cần quan tâm hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT. Có mặt tại các điểm nóng về giao thông, nhất là khi có vụ TNGT chết người. Qua đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc, khắc phục hậu quả TNGT.

“Đối với các lực lượng chức năng, khi có vụ TNGT chết người xảy ra trên các tuyến QL1, QL60, QL50…phải nhanh xử lý hiện trường, giải phóng các phương tiện tai nạn để tránh ùn ứ giao thông nghiêm trọng, kéo dài...”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Lê Lối

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tien-giang-lanh-dao-phai-co-mat-o-cac-diem-nong-giao-thong-d446051.html