Tiền Giang: một vụ án, có đến 21/22 bị cáo bị Viện kiểm sát kháng nghị tăng nặng hình phạt

Ngày 18/5/2022, tin từ VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với 21/22 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) bắn chết Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) gây xôn xao dư luận tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Theo nội dung vụ án, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn gặp nhau để giải quyết. Khuya ngày 16/3/2021, Thạch Trung Nghĩa cùng Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) và nhóm bạn đến vui chơi tại phòng VIP số 6, lầu 1 của quán karaoke XO, số 74-76 đường Nguyễn Minh Đường, thành phố Mỹ Tho.

Đến khoảng 00h30' ngày 17/3/2021, Nguyễn Thanh Hải (SN1989, còn gọi là Hải Bạch) cùng Dương Minh Nhựt, Nguyễn Tấn Anh Quốc và Đinh Tuấn Kiệt dẫn bạn đem theo dao tự chế và súng, đi xe mô tô hai bánh đến quán karaoke XO tìm nhóm của Thạch Trung Nghĩa giải quyết mâu thuẫn.

 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án tại quán karaoke XO

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án tại quán karaoke XO

Khi đến quán XO, một nhóm được phân công ở bên ngoài chờ, trong đó có Đinh Tuấn Kiệt. Còn Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch), Nguyễn Tấn Anh Quốc và một số khác lên phòng VIP số 6, lầu 1 gặp nhóm Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) và Thạch Trung Nghĩa. Giữa hai nhóm có lời lẽ lớn tiếng chửi bớ, xong kéo nhau xuống sảnh của quán để giải quyết.

Tại thời điểm này, Lê Đức Phú đang ở chợ Thạnh Trị, thành phố Mỹ Tho nhận được điện thoại trợ giúp của nhóm Thạch Trung Nghĩa nên cầm theo hung khí dẫn bạn chạy tới quán XO hỗ trợ. Tại đây nhóm Lê Đức Phú gặp nhóm của Đinh Tuấn Kiệt đang đứng ngoài nên đuổi chém gây thương tích cho Kiệt.

Bị chém, Đinh Tuấn Kiệt đập cửa quán XO cầu cứu. Khi mở cửa thấy Kiệt bị chém thì nhóm Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) và nhóm Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) bắt đầu xô xát hỗn loạn rồi dùng súng bắn nhau. Về sau thất thế nên Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) cùng bạn bỏ chạy thì bị nhóm Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) đuổi theo. Trong lúc trốn thoát, Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) dùng súng bắn vào ngực khiến Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) ngã gục xuống đường được mọi người đưa đi cấp cứu thì tử vong.

Đến 26/11/2021, VKSND tỉnh Tiền Giang đã truy tố tổng cộng 22 bị can liên quan đến vụ nổ súng giết người xảy ra tại quán karaoke XO trên địa bàn thành phố Mỹ Tho thời gian vừa qua. Theo đó bị cáo Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Truy tố Trần Quang Quốc Bảo (SN 2003, còn gọi là Bảo Em) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 Điều 134 và khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Liên quan trong vụ án, có 10 bị can khác bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, và 10 bị can bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo qui định khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vào các ngày 10-11-12/5/2022, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) án tù chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Các đối tượng nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang, ngay sau bản án sơ thẩm được tuyên

Bị cáo Trần Quang Quốc Bảo bị tuyên phạt 7 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 20 bị cáo khác mức án từ 2 đến 4 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngay sau đó, vào ngày 17/5/2022 Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang đã kháng nghị một phần của Bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên của TAND tỉnh Tiền Giang đối với phần hình phạt của 21/22 bị cáo trong vụ án về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Cố ý gây thương tích”, trừ bị cáo đầu vụ Nguyễn Thanh Triều phải chấp hành hình phạt chung thân.

Về căn cứ kháng nghị, VKSND tỉnh Tiền Giang nhận định TAND tỉnh Tiền Giang đã vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo, cũng như chưa đảm bảo nguyên tắc xử lý tội phạm theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Bộ luật Hình sự “Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội”, và điểm d khoản 1 Điều 3 Bộ luật Hình sự “Nghiêm trị người phạm tội…cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo VKSND tỉnh Tiền Giang, hành vi của các bị cáo hết sức côn đồ, ngang nhiên xâm phạm sức khỏe người khác, trật tự xã hội tại nơi công cộng; một số bị cáo có nhân thân xấu, đang có tiền án, tiền sự hoặc đã từng bị xử phạt hành chính, phạt tù về các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm hại sức khỏe người khác. Điển hình như bị cáo Thạch Minh Quân có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” chưa được xóa án tích; bị cáo Nguyễn Thành Quốc bị Công an phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cùng đồng bọn dùng hung khí đập phá tài sản người khác”; hay bị cáo Đoàn Thanh Lâm, bị Công an phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh nhau với người khác gây mất trật tự cộng cộng”...

Bên cạnh đó, hành vi của các bị cáo còn mang tính chất băng nhóm, xã hội đen, chỉ vì giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà sẵn sàng tụ tập băng nhóm và sử dụng vũ khí, hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án này, nhóm của Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) có mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) nên hẹn gặp nhau tại quán Karaoke XO để giải quyết, thì Trần Quang Quốc Bảo là người bên nhóm Nguyễn Thanh Triều, đã điện thoại cho nhóm Lê Đức Phú đem hung khí gồm súng, dao tự chế qua bắn, chém nhau với nhóm Nguyễn Thanh Hải, gây bàng hoàng cho người dân địa phương.

Cũng trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thành Sang và người có liên quan gồm Nguyễn Thành Quốc, Trần Hồng Hải trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” ở hẻm Lê Lâm vào ngày 10/12/2020 và các bị cáo Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Phan Bảo Toàn đang bị khởi tố, điều tra về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Cố ý gây thương tích” ở đường Huyện Thoại vào ngày 30/11/2017. Các vụ việc này từng gây xôn xao dư luận, trong thời gian cơ quan tiến hành tố tụng đang truy xét, xử lý hành vi phạm tội thì các bị cáo nói trên lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới…

Và đặc biệt, các bị cáo trong vụ án này đều có thái độ hết sức manh động. Cụ thể, ngay sau khi phiên tòa kết thúc, do mâu thuẫn giữa hai băng nhóm của Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên) và Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) nên đã xảy ra vụ đánh nhau, nổ súng ngay trước trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Sự việc gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Như vậy, trừ án tù chung thân đối với bị cáo đầu vụ Nguyễn Thanh Triều (Triều Điên), VKSND tỉnh Tiền Giang đánh giá mức hình phạt đã tuyên đối với 21 bị cáo còn lại đều chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, chưa đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương, đặc biệt là trong tình hình các đối tượng băng nhóm gây án trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra thường xuyên trong các năm gần đây.

Từ đó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang Quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm ngày 12/5/2022 của TAND tỉnh Tiền Giang, theo hướng đề nghị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử tăng hình phạt đối với 21 bị cáo đã nêu để xử lý nghiêm hành vi phạm tội, qua đó đảm bảo tính giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

Trân Định - Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/tien-giang-mot-vu-an-co-den-21-22-bi-cao-bi-vien-kiem-sat-khang-nghi-tang-nang-hinh-phat-122786.html