Tiền Giang: Mùa hè xanh - mùa hè ý nghĩa của sinh viên

Với tấm lòng nhiệt huyết, cống hiến của tuổi trẻ, đã mang lại cho Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh (gọi tắt là Chiến dịch) năm 2023 nhiều kết quả tích cực. Chiến dịch đã đọng lại trong các sinh viên tình nguyện (SVTN) nhiều kỷ niệm đáng nhớ và khó quên.NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC Ý NGHĨA

Chiến dịch năm nay diễn ra chủ yếu trong tháng 7 và là 1 trong 5 hoạt động trọng tâm của chiến dịch gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.

Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang dọn vệ sinh tại Nhà bia ghi danh Liệt sĩ tại huyện Tân Phú Đông.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân cho biết: Từng cơ sở Đoàn đã xác định được mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến dịch; từ đó các công việc được tập trung cao, có hiệu quả tốt trong cộng đồng dân cư. Thực hiện Chiến dịch năm 2023, các huyện, thị, Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp vận động nguồn lực tại địa phương ủng hộ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo kế hoạch. Đặc biệt, là tinh thần trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, sinh viên đã góp phần cho sự thành công của Chiến dịch.

Trong những ngày qua, không ngại nắng mưa, các SVTN đã chung tay làm những phần việc cụ thể như: Xây dựng công trình thắp sáng đường quê, ra quân phát quang, dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, tham gia tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID.

Tham gia Chiến dịch năm nay có 539 đội hình SVTN, với 24.488 sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh gồm: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Trường Đại học Giao thông - Vận tải TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Cần Thơ... và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các SVTN tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, tổ chức các hoạt động thể thao hè như dạy bóng đá, võ thuật. Bên cạnh đó, các SVTN hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại tình dục cho thiếu nhi. Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách và người già neo đơn trên địa bàn các xã…

Bí thư Thị đoàn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Phạm Thanh Trà cho biết: Thực hiện Chiến dịch năm nay, các đơn vị đã ra quân thực hiện các công trình, phần việc như: Dọn vệ sinh các tuyến đường, trồng và chăm sóc cây xanh, trục vớt lục bình, rác trên các kinh, phát quang, mé cây che khuất tầm nhìn, dọn vệ sinh nghĩa trang… Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của 532 lượt đoàn viên, thanh niên trên toàn địa bàn thị xã, tổng giá trị làm lợi hơn 56,8 triệu đồng.

MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ THỜI SINH VIÊN

Trong 10 ngày, các SVTN hăng hái vác balô đến những nơi khó khăn đang cần hỗ trợ. Có mặt tại xã Tân Phú (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) nơi các SVTN đang tham gia vệ sinh trồng hoa, cây cảnh cho trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ và phát quang bụi rậm tại các tuyến đường nông thôn mới, chúng tôi mới cảm nhận hết sự nhiệt huyết của các bạn trẻ.

Thanh niên tình nguyện thực hiện nâng cao đường dây điện.

Dưới cái nắng của mùa hè, không khỏi bắt gặp những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của các SVTN, nhưng tinh thần lao động vui vẻ, phấn khởi, không ngại khó. Em Việt Thành, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Chiến dịch, trong những ngày qua, em cùng mọi người thực hiện trồng hoa, cây xanh và phát quang bụi rậm trên các tuyến đường, hỗ trợ người dân cài đặt mã định danh điện tử... Em cũng như các bạn SVTN khác rất vui và hạnh phúc khi được chung tay làm đẹp cho vùng đất cù lao còn nhiều khó khăn này”.

Em Nguyễn Thị Kim Cương, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang chia sẻ thêm: Với vai trò là một SVTN tham gia Chiến dịch, chúng em đã thực hiện các phần việc như: Dọn cỏ, trồng hoa, chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thu gom rác thải, nâng cao đường dây điện sau điện kế và những phần việc gắn với công tác an sinh, xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, chúng em cũng được tham gia vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ tại xã. Qua 10 ngày tham gia Chiến dịch, em cảm thấy rất vui và tự hào vì bản thân mình đã đóng góp được một phần sức trẻ vào những việc có ích cho xã Tân Phú.

Thông qua các hoạt động của Chiến dịch, đã tạo cho đoàn viên, thanh niên môi trường để cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, có bản lĩnh trí tuệ, có sức khỏe, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202308/tien-giang-mua-he-xanh-mua-he-y-nghia-cua-sinh-vien-986626/