Tiền Giang: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân

Thời gian qua, Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) của tỉnh đã cho thấy sự quan tâm đến đời sống tinh thần của hân dân.HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, GIA ĐÌNH

Về văn hóa, ngành VHTT&DL tỉnh tham gia Liên hoan Hội thi tuyên truyền lưu động biển và hải đảo Việt Nam tại Hải Phòng đoạt 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Hội thi Dân vũ thể thao tỉnh Tiền Giang năm 2023. Ảnh: NGỌC AN

Tổ chức 18 buổi sinh hoạt đờn ca tài tử tại Rạp hát Thầy Năm Tú theo Đề án “Bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025”; 4 cuộc thi, hội thi, liên hoan cấp tỉnh; 97 cuộc tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ phân dân và các lễ hội; 63 suất nhạc nước tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Mỹ Tho).

Hơn 85 ngàn lượt bạn đọc với hơn 186 ngàn lượt sách báo lưu hành được Thư viện tỉnh, huyện và phòng đọc cơ sở phục vụ; hơn 92 ngàn lượt khách tham quan Bảo tàng tỉnh và các khu di tích quốc gia.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam; hướng dẫn cấp huyện tổ chức thực hiện, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3-2023. Phối hợp với các ngành tổ chức các cuộc thi, Liên hoan Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang năm 2023; Hội thi Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang năm 2023; Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023...

Về gia đình, trên địa bàn tỉnh có 473.270 hộ, trong đó có 447.938 hộ đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, đạt 94,65%, tăng 0,4% so cùng kỳ năm 2022; có 1.005/1.005 ấp, khu phố văn hóa, đạt 100%, tăng 1 ấp so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh có 172 xã, phường, thị trấn, trong đó có 166 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường/thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH

Hoạt động thể dục, thể thao cho người dân tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển thông qua Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của địa phương, của đất nước. Tổ chức 20 giải thể thao, trong đó có 4 giải quốc gia và 1 giải mở rộng.

Đoàn thể thao Tiền Giang tham dự 36 giải, đoạt 78 huy chương các loại, gồm 16 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc, 40 Huy chương Đồng. Trong đó, tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh với 13 môn, 113 vận động viên tham dự 86 nội dung thi đấu. Kết quả đoạt 5 Huy chương Vàng; 4 Huy chương Bạc; 16 Huy chương Đồng xếp hạng thứ 37/65 tỉnh, thành và ngành. Tiền Giang đoạt 1 Huy chương Bạc tại SEA Games 32 ở Campuchia môn Võ gậy (Anis).

So với cùng kỳ năm 2022, toàn tỉnh có 36,03% người tham gia tập luyện thể dục thể thao, tăng 0,58%; 24,09% hộ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao, tăng 0,16%. Thực hiện Đề án Phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2027, định hướng đến năm 2030, tổ chức 10 lớp tập huấn về xóa mù bơi cho trẻ em, lớp hướng dẫn viên chương trình bơi phòng, chống tai nạn tỉnh Tiền Giang và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thể dục thể thao ở cơ sở.

DU LỊCH THU HÚT KHÁCH

So với cùng kỳ năm 2022, có 600.062 lượt khách tham quan du lịch đến Tiền Giang, tăng 65,5%, đạt 48% kế hoạch năm 2023; trong đó, khách quốc tế 162.995 lượt, tăng 6 lần so với năm 2022, đạt 65,2% kế hoạch năm. Ước đạt 380 tỷ đồng doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch, tăng 74%, đạt 37,6% kế hoạch năm.

Ngoài ra, ngành chuyên môn xây dựng Đề án Xây dựng thương hiệu du lịch Tiền Giang (logo và slogan) nhằm tạo ra một thông điệp chung, quảng bá hình ảnh và điểm đến du lịch Tiền Giang đến các thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, có 1 điểm du lịch (Trại rắn Đồng Tâm) được Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xếp hạng 4 sao.

Chính sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu trong toàn ngành VHTT&DL tỉnh, nhiều hoạt động VHTT&DL và công tác gia đình được triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Thời gian tới, ngành VHTT&DL tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa những hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao phát triển và đặc biệt là đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Tiền Giang.

KIM TRUYỆN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202308/tien-giang-nang-cao-doi-song-van-hoa-tinh-than-cho-nhan-dan-987545/