Tiền Giang: Nhà vườn tất bật chuẩn bị nông sản tết

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực chăm sóc nông sản, hoa kiểng để phục vụ thị trường tết.TRÁI CÂY CHƯNG TẾT ĐÃ SẴN SÀNG

Trái cây là nông sản chủ lực phục vụ thị trường tết. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực chăm sóc trái cây để phục vụ tết. Ghi nhận tại xã Long An (huyện Châu Thành), nhiều nông dân đang tích cực chăm sóc vườn bưởi để phục vụ thị trường tết.

Ông Sử chăm sóc bưởi tết của gia đình.

Những ngày này, gia đình ông Lê Văn Sử (ấp Long Thạnh, xã Long An) đang tích cực chăm sóc diện tích bưởi da xanh rộng khoảng 2 công của gia đình. Ông Sử cho biết: “Những ngày qua, tôi tập trung chăm sóc bưởi để cho trái đẹp để tết bán có giá. Bưởi tết đa phần được dùng để chưng nên phải chăm sóc sao cho màu da phải sạch, sáng và cuống lá đầy đủ để phục vụ nhu cầu chưng tết của người dân”.

Theo đánh giá của nông dân xã Long An, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi cho sản xuất bưởi vụ tết. Ông Nguyễn Văn Định, Tổ trưởng Tổ Sản xuất bưởi VietGAP xã Long An cho biết, hiện vụ bưởi của các thành viên trong tổ sản xuất còn gần 1 tháng nữa sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi cho việc sản xuất bưởi.

Cũng như nhiều nông dân trồng bưởi khác trên địa bàn tỉnh, thời điểm này, nhiều thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Tây (xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) cũng đang tất bật chăm sóc vườn bưởi. Hiện nông dân đang tích cực xử lý trái để phục vụ thị trường tết.

Ông Đoàn Văn Khiêm (ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt) cho biết, gia đình ông trồng 150 cây bưởi da xanh. Cây mới trưởng thành nên cho trái chưa nhiều. Để lứa bưởi tết đạt năng suất, gia đình ông chú trọng sử dụng phân thuốc đúng liều lượng và cách ly đúng thời gian để đảm bảo trái đủ độ ngọt, an toàn cho người tiêu dùng. Dự kiến, lứa bưởi tết này, gia đình ông cung ứng cho thị trường khoảng 1 tấn.

Xoài là một trong những trái cây chủ lực được người dân lựa chọn để chưng tết. Đến hẹn lại lên, nhiều nông dân trồng xoài cát Hòa Lộc tại huyện Cái Bè đang tất bật chăm sóc vườn cây để phục vụ thị trường tết. Hiện tại, trái xoài đã được bao lại để cho màu sắc đẹp và bảo vệ trái khỏi côn trùng gây hại nhầm đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Thời điểm này, vườn xoài của ông Trần Văn Đậm (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) có diện tích 0,7 ha đã cho trái tết. Theo ông Đậm, vụ xoài tết năm nay vườn của ông đậu trái không nhiều. “Gia đình tôi trồng khoảng 100 gốc xoài cát Hòa Lộc. Vụ tết này, tôi xử lý ra hoa khoảng 20 gốc. Năm nay, mưa bất thường, gió thay đổi liên tục và bọ trĩ tấn công nên năng suất của vườn tôi năm nay không đạt như năm rồi, ước sản lượng chỉ khoảng 1 tấn” - ông Đậm cho biết.

Nhằm đảm bảo vụ xoài tết cho năng suất cao, Hội Làm vườn huyện Cái Bè đã có nhiều khuyến cáo cho nông dân trong sản xuất vụ xoài tết. Trong đó, nông dân cần chú trọng theo dõi bệnh hại trong thời gian trái xoài phát triển và ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học. Phó Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Cái Bè Nguyễn Ngọc Thành cho biết, những ngày qua, nông dân trên địa bàn huyện ráo riết phòng trừ sâu bệnh cho vụ xoài tết. Người dân đang tập trung tỉa và bao trái để đạt chất lượng tốt nhất. Hội đã khuyến cáo nông dân chú ý phòng trừ bọ trĩ bằng các chế phẩm sinh học để đảm bảo chất lượng trái và an toàn cho người tiêu dùng.

HOA TẾT “CHỜ” THƯƠNG LÁI

Cùng với trái cây, hoa tết gần như là thứ không thể thiếu trong nhà của người dân mỗi dịp tết đến, xuân về. Đến hẹn lại lên, thời điểm này, người trồng hoa tết tại TP. Mỹ Tho lại tất bật chăm sóc hoa. Theo UBND TP. Mỹ Tho, năm nay, toàn thành phố xuống giống khoảng 1 triệu giỏ hoa tết các loại, chủ yếu tập trung tại các xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh và phường 9.

Ghi nhận tại Làng hoa Mỹ Phong (xã Mỹ Phong), thời điểm này, nông dân đã xuống giống gần dứt điểm vụ hoa tết. Các giống hoa được người dân lựa chọn để trồng gồm: Cúc Hà Lan, cúc vàng hòe, cúc Indo, cúc mâm xôi, đồng tiền, vạn thọ…

Thời điểm này, gia đình anh Nguyễn Văn Bạch (xã Mỹ Phong) đã xuống giống được gần 4.000 giỏ hoa cúc Hà Lan và Indo. Theo anh Bạch, năm nay, giá hoa giống tăng khoảng 50 đồng/cây. Do dự báo tình hình khó khăn nên các hộ dân đều giảm số lượng gieo trồng. Riêng gia đình anh trồng giảm khoảng 500 giỏ. Anh Bạch chia sẻ: “Đến thời điểm này, chỉ mới vài người hỏi mua bông nên chưa biết được giá cả như thế nào. Thời tiết vụ hoa tết năm nay thuận lợi nên hoa sẽ không nở trễ. Tuy nhiên, chi phí đầu vào năm nay đều tăng”.

Ông Trương Văn Nhung chăm sóc vườn hoa tết của gia đình.

Theo ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác Hoa tươi Mỹ Phong, vụ tết 2024, tổ hợp tác xuống giống khoảng 650.000 giỏ hoa các loại, giảm 200.000 giỏ so với năm rồi. Nguyên nhân số lượng hoa giảm là do một số hộ không có đất sản xuất, bởi đa phần phải thuê đất để trồng hoa. Một số hộ chuyển sang làm công việc khác nên số lượng hoa tết giảm. Thời tiết năm nay thuận lợi, hiện hoa đã ra nụ hoa và sẽ nở vào đúng dịp tết.

Cũng như tại Làng hoa Mỹ Phong, thời điểm này, nông dân xã Tân Mỹ Chánh, phường 9 cũng đang tất bật chăm sóc hoa tết. Tết năm nay, gia đình ông Phạm Văn Long (phường 9) xuống giống khoảng 7.000 giỏ hoa tết các loại, giảm so với năm trước do nhận định tình hình kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ. Ông Long chia sẻ: “Năm nay, nhà tôi chủ yếu trồng các giống hoa như: Cúc, vạn thọ, cát tường. Hoa phát triển tốt, tình hình tiêu thụ có phần yếu hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện đã có thương lái gọi điện đặt hàng”.

Đến thời điểm này, thương lái tìm đến các hộ trồng hoa tết để đặt cọc giảm so với những năm trước. Do đó, nhà vườn trồng hoa vẫn đang chờ thương lái và hy vọng tình hình tiêu thụ sẽ chuyển biến khởi sắc trong những ngày tới.

T. ĐẠT - C. THẮNG - L. MINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202401/tien-giang-nha-vuon-tat-bat-chuan-bi-nong-san-tet-1001107/