Tiền Giang: Phấn đấu hoàn thành Đại hội Hội LHTN sớm hơn kế hoạch

(ABO) Đại hội đại biểu Hi Liên hiệp Thanh niên (LHTN) các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Tiền Giang trong năm 2024. Vì vậy, từ tháng 9-2023, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị tổ chức đại hội đã được các cấp Hội chủ động triển khai.

HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ

Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tiền Giang cho biết, ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Hội tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tham mưu Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tại Công văn số 686-CV/BDVTU ngày 22-9-2023 về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang tặng Hội LHTN xã Tân Hòa Đông công trình Điểm vui chơi thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Đại hội Hội LHTN các xã, phường, thị trấn được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đồng thời, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đến cấp cơ sở, đảm bảo đến thời điểm hiện tại các xã, phường, thị trấn đều tổ chức đại hội thành công, đúng tinh thần đại diện cho hội viên, thanh niên tại địa phương.

Căn cứ theo Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang; với sự quyết tâm cao, chủ động của tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Hội LHTN các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành chọn ít nhất 1 đơn vị cấp xã tại địa phương để tổ chức đại hội điểm, bao gồm: Xã Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước), xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông), xã Nhị Bình (huyện Châu Thành), xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho), xã Tân Thuận Bình (huyện Chợ Gạo), xã Long Bình (huyện Gò Công Tây), thị trấn Cái Bè (huyện Cái Bè), xã Phú An (huyện Cai Lậy), phường 4 (TX. Cai Lậy), xã Bình Đông (TX. Gò Công) và xã Tân Thạnh (huyện Tân Phú Đông). Đến nay, các đơn vị được tỉnh chọn và các đơn vị được huyện, thị, thành chọn làm điểm cấp cơ sở đều đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân cho biết, điểm mới trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức đại hội: Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện đại hội... Việc ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức đại hội đã góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời, tạo ra không khí vui tươi, hiện đại cho đại hội.

Đặc biệt, các đơn vị còn tổ chức không gian trưng bày triển lãm về sản phẩm nổi bật, tiêu biểu của các chi hội, của hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Đồng thời, tại đại hội đã thể hiện không khí phấn khởi, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của thanh niên trên từng lĩnh vực, tạo nên khí thế và màu sắc thực sự của một ngày hội thanh niên Việt Nam.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ TRONG THÁNG 3

Tính đến ngày 28-3, đã có 167/172 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội; dự kiến đến ngày 31-3, có 100% sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp mình. Đại hội sẽ hoàn thành chậm nhất đến ngày 31-3, dự kiến tỉnh Tiền Giang sẽ nằm trong tốp những tỉnh hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước. Đây là thời gian đã được Ủy ban Hội tỉnh quyết tâm phấn đấu để hoàn thành theo Kế hoạch đề ra.

Xã Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước) được Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang chọn để tổ chức đại hội điểm.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân cho biết, sau khi đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện Hội LHTN hoàn thành, Ủy ban Hội tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đại hội cấp huyện. Rút kinh nghiệm từ những mặt được và hạn chế của đại hội cấp cơ sở, để đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác tổ chức đại hội sắp tới, các đơn vị cần lưu ý: Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Hội cấp trên, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự; công tác chuẩn bị Đại hội phải chu đáo, bài bản; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể bảo đảm công tác tổ chức đại hội diễn ra đúng tiến độ, chất lượng.

Chú trọng đầu tư văn kiện đại hội, phản ánh đúng kết quả và nguyện vọng của hội viên, thanh niên địa phương, lấy ý kiến rộng rãi, đa dạng các thành phần thanh niên và trong lãnh đạo các cấp. Tham mưu, đề xuất chặt chẽ đối với công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Cần phát huy thế mạnh của thanh niên, nhất là ưu thế tiếp cận công nghệ để ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức đại hội, góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời, tạo ra không khí vui tươi, hiện đại cho đại hội.

Đặc biệt, đối với hoạt động tuyên truyền về đại hội; tổ chức các không gian trưng bày triển lãm về sản phẩm nổi bật, tiêu biểu của các chi hội, của hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Đồng thời, cần thể hiện không khí phấn khởi, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của thanh niên trên từng lĩnh vực, tạo nên khí thế và màu sắc thực sự của một ngày hội thanh niên Việt Nam.

L. OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202403/tien-giang-phan-dau-hoan-thanh-dai-hoi-hoi-lhtn-som-hon-ke-hoach-1006549/