Tiền Giang: Phát hiện thi thể phân hủy nổi trên kênh nước

Sáng 19/1, người dân đã phát hiện một thi thể nam giới nổi trên kênh nước số 2 ở huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) nên đã báo cơ quan công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định nạn nhân xấu số là ông Phan Th. Ph. (40 tuổi), ngụ phường 4, thị xã Gò Công.

phát hiện thi thể, xác chết, kênh nước, Tiền Giang, xác chết nam giới

Đoạn kinh nơi phát hiện thi thể ông Ph. - Ảnh: Nông nghiệp.Khi được phát hiện ở đoạn kênh thuộc ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, cách cống Ba Ninh khoảng 100m, xác chết đã trong tình trạng phân hủy.

Người nhà nạn nhân cho biết ông Ph. bỏ nhà đi đã 4 ngày nay nhưng không rõ đi đâu và có thông báo tìm người thân trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong thời gian qua, nhiều vụ phát hiện xác chết không rõ nguyên do dưới kênh nước đã khiến người dân lo sợ.

Ngày 24/10, người dân ở ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) phát hiện xác chết trôi sông trên kinh Lộ Vành Đai. Qua kiểm tra ban đầu, Công an huyện Cái Nước xác định là nam giới, tuổi khoảng 30, thời gian tử vong hơn 24 giờ. Nạn nhân đội mũ bảo hiểm, mặt úp xuống nước, gần đó có chiếc xe mô tô biển kiểm soát 69E1-318.97.

Chiều ngày 30/7, người dân sống gần kênh số 1 (phườngTân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM) tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước nên hô hoán, sau đó trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể là của một người đàn ông khoảng 45 tuổi, mặc quần đùi, áo thun đen, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tien-giang-phat-hien-thi-the-phan-huy-noi-tren-kenh-nuoc-a260018.html